Nghệ An:

Người phụ nữ mang thai 8 tháng bị xe đầu kéo đâm tử vong

(Dân trí) - Trên đường đi khám trở về nhà, một thai phụ ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã bị xe đầu kéo tông tử vong.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm thai phụ mang thang 8 tháng tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm thai phụ mang thang 8 tháng tử vong.

Thông tin ban đầu, sáng 13/2, anh Ngân Văn Ch. (23 tuổi, trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi xe máy mang BKS 37L1 - 386.57 chở vợ là chị Lữ Thị H. (22 tuổi).

Khoảng 11h, khi cả hai vợ chồng đến ngã 4 Tổng đội Thanh niên xung phong (thuộc Đường 36 nối huyện Nghĩa Đàn - thị xã Hoàng Mai) thì bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C - 17313, kéo theo rơ mooc BKS 37R - 011.57 tông vào.


Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục lao vào vườn nhà dân.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tiếp tục lao vào vườn nhà dân.

Cú tông mạnh đã làm chị H. tử vong tại chỗ, còn anh Ch. bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết, chị H. đang mang thai tháng thứ 8.

Chiếc xe đầu kéo sau khi đâm vợ chồng anh Ch., đã mất lái đâm thẳng vào vườn nhà dân.

Người dân địa phương đã nhanh chóng báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận được tin, lực lượng CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy