Nghệ An:

Người phụ nữ cởi quần áo cố thủ trong nhà để phản đối cách ly tập trung

Hoàng Lam

(Dân trí) - Thuộc đối tượng phải cách ly tập trung nhưng bà H. không chấp hành dù được tuyên truyền vận động. Người phụ nữ này cởi quần áo, chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng nên bị cưỡng chế.

Sáng 24/8, ông Đậu Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã cưỡng chế một trường hợp F1 đi cách ly tập trung theo quy định.

Người phụ nữ cởi quần áo cố thủ trong nhà để phản đối cách ly tập trung - 1

Lực lượng chức năng thuyết phục, vận động bà H. đi cách ly.

Vào chiều 23/8, tổ truy vết xã Diễn Kỷ phát hiện bà H.T.H. (SN 1972) thuộc diện F1 do tiếp xúc với một trường hợp F0 vừa mới được công bố.

Khoảng 18h, các lực lượng chức năng đến nhà thông báo hai vợ chồng bà H. đi cách ly tập trung nhưng chỉ có người chồng chấp hành. Bà H.T.H. lấy lý do nhà mới xây xong, cần phải ở lại trông coi nên không đồng ý đi cách ly tập trung.

"Lực lượng chức năng kiên trì giải thích, vận động, đảm bảo cắt cử người trông nom nhà cửa trong thời gian cách ly nhưng bà H. không chấp hành. Xã phải huy động tổ chức mặt trận, Bí thư chi bộ gọi điện thuyết phục nhưng không có kết quả. Bà H. sau đó đã cởi quần áo, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và vào nhà khóa cửa lại", ông Đậu Xuân Trường thông tin.

Người phụ nữ cởi quần áo cố thủ trong nhà để phản đối cách ly tập trung - 2

Bà H. bị cưỡng chế đưa đến khu cách ly tập trung của xã.

Trước tình huống này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Diễn Kỷ huy động sự tham gia của hội phụ nữ và thực hiện biện pháp cưỡng chế, buộc bà H. phải chấp hành quy định cách ly tập trung.

"Đến 20h ngày 23/8, chúng tôi mới có thể đưa bà H. ra khỏi nhà, áp tải đến khu vực cách ly tập trung của xã. Hành vi của bà H. sẽ được xem xét, xử ly sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Với mọi hành vi ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 chúng tôi sẽ làm nghiêm, không nhân nhượng", ông Đậu Xuân Trường nhấn mạnh.