Cà Mau:

Người phụ nữ bị thương khi trốn chạy CSGT đã tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ngã xe vì trốn chạy CSGT xảy ra ngày 7/3, hôm nay 10/3, người nhà bà Dương Thị Đẹp (70 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho biết bà đã tử vong.

Trước đó, vào trưa ngày 7/3, bà Đẹp đi dự tiệc tại nhà một người bà con ở huyện Thới Bình (Cà Mau) và được cháu ruột là Dương Văn Kỷ (ngụ xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) điều khiển xe máy chở đi. Khi đi cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Kỷ đã không dừng lại mà còn tăng tốc bỏ chạy dẫn đến xảy ra tai nạn. Do Kỷ chỉ bị thương nhẹ nên được đưa đến BVĐK tỉnh Cà Mau điều trị. Riêng bà Đẹp được chuyển lên TP.HCM điều trị nhưng do chấn thương nặng nên bà không qua khỏi.

Được biết, sáng ngày 10/3, Công an huyện Thới Bình đã tổ chức đoàn cán bộ đến tỉnh Kiên Giang thăm viếng và động viên tinh thần đối với gia đình nạn nhân. 

Tuấn Thanh