1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người ở vùng dịch không nên về quê vì "về cũng bị đưa đi cách ly"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khuyên người dân ở các tỉnh thành có dịch như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... không nên về tỉnh dịp này, vì về cũng bị đưa đi cách ly tập trung.

Chiều tối 6/7, thông tin với phóng viên Dân trí, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, huyện là cửa ngõ vào tỉnh trên quốc lộ 1, vừa qua vẫn có một số trường hợp về từ vùng dịch không qua chốt kiểm soát, lọt vào địa bàn qua đường mòn.

Gần đây nhất, có 10 người đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 của huyện. Khi được thông báo vào địa bàn phải cách ly tập trung, trong khi chờ xe đưa đi cách ly, nhóm này nói sẽ quay lên TPHCM. Tuy nhiên, sau đó có 3 người quay trở lại đi đường mòn vào huyện.

"Các tổ cộng đồng của huyện đã phát huy được hiệu quả khi phát hiện kịp thời nên đưa cả 3 đi cách ly tập trung", ông Phúc nói và cho rằng, qua việc này cho thấy còn nhiều người dân không tự giác khai báo nên việc kiểm soát dịch bệnh gặp không ít khó khăn.

Người ở vùng dịch không nên về quê vì về cũng bị đưa đi cách ly - 1

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, đề nghị người dân cần khai báo trung thực để việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn.

Để đảm bảo có hiệu quả hơn trong việc kiểm soát người về từ vùng dịch vào địa bàn, Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi đề nghị người dân cần khai báo thông tin trung thực. Từ đó, địa phương có biện pháp cách ly phù hợp, nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Bạc Liêu cho biết, vừa qua đã phát hiện 2 trường hợp xuống xe ở gần chốt kiểm soát, sau đó thuê xe khác vào địa bàn. Ngoài ra, đi qua đường mòn lối mở, TP Bạc Liêu cũng phát hiện 2 trường hợp.

Còn lãnh đạo UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) cũng cho biết, có một số người về từ vùng dịch, đi đến Sóc Trăng xuống xe ô tô rồi đi xe máy biển số 94 của Bạc Liêu để vào địa bàn, nên có việc khai báo không đúng thông tin.

Người ở vùng dịch không nên về quê vì về cũng bị đưa đi cách ly - 2

Một chốt kiểm soát vừa được lập ở tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) trước tình hình người từ vùng dịch về địa bàn ngày càng nhiều.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, vừa qua cả hệ thống chính trị chưa vào cuộc kịp thời. Chỉ mới thấy lực lượng chức năng như công an, quân sự, y tế làm nhiều, còn lại các đơn vị khác như đoàn, hội, mặt trận… chưa quyết liệt.

Do đó, ông Thiều yêu cầu nhiều đơn vị phải cùng tăng cường công tác vận động tuyên truyền cho người dân là gia đình nào có người thân đang lao động ở các tỉnh, thành có dịch (TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp) tạm thời không về địa phương thời điểm này, vì về cũng bị cách ly tập trung. 

"Song song đó là xử lý nghiêm những người nào về mà khai báo không trung thực, có thể xử lý hành chính, kể cả hình sự nếu như để lây lan dịch bệnh", Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo quyết liệt.