PhotoStory

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân

Thực hiện: Đặng Dương

(Dân trí) - Sáng 8/2, tại các địa phương của tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2023, tiễn hơn 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 1

Tại TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), từ sáng sớm, hàng trăm người thân của chiến sĩ đã có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự TP Gia Nghĩa để tiễn con em nhập ngũ.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 2
Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 3

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho biết trong đợt giao quân năm 2023, tỉnh có trên 1.000 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Quân đoàn 3; Bộ công an và Công an tỉnh Đắk Nông...

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 4

Với phương châm "Tuyển người nào chắc người đó, không có trường hợp đổi, trả sau giao quân", chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với năm trước.

Đa số thanh niên nhập ngũ có tuổi đời 19 - 25 tuổi, sức khỏe từ loại 1 đến loại 2 trở lên đạt trên 73%.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 5

Hầu hết công dân thực hiện nghĩa vụ đợt này có trình độ từ THCS, THPT, trong đó có 7 công dân trình độ Cao đẳng, 4 công dân trình độ Đại học.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 6

Chiến sĩ Nguyễn Quang Minh (24 tuổi, trú TP Gia Nghĩa) là một trong số 4 công dân có trình độ Đại học nhập ngũ năm nay. Tốt nghiệp Đại học sư phạm ngành Giáo dục Quốc phòng, Quang Minh cho biết bản thân rất yêu thích môi trường quân đội. Nam thanh niên rất phấn khởi và tự hào trong ngày lên đường nhập ngũ.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 7

Tại buổi lễ, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã bắt tay, tặng quà động viên chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ đợt này, đồng thời đề nghị các tân binh phát huy tinh thần của tuổi trẻ, không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, tích cực trong học tập huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 8

Sau khi thực hiện nghi thức bước qua Cầu Vinh quang lên đường nhập ngũ, các tân binh lên xe di chuyển về đơn vị đóng quân. Trong số này, có hơn 440 chiến sĩ sẽ thực hiện nghĩa vụ tại Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 9
Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 10
Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 11

Chứng kiến con, cháu lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ trong thời gian 24 tháng, nhiều người thân chiến sĩ đã rơi nước mắt, xúc động. Nhiều người thân chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận đơn vị đóng quân. Tuy nhiên việc này là không được.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 12

Một số người chạy theo xe ô tô để gửi đồ dùng cá nhân và nhắn nhủ con hoàn thành nhiệm vụ.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 13
Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 14

"Tôi rất hy vọng trong môi trường quân ngũ, cháu sẽ trưởng thành. Con đi xa nhà cũng sẽ rất nhớ nhưng đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào, cháu sẽ có một quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của mình", một người mẹ chiến sĩ chia sẻ.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 15

Sau khi tham dự Lễ Giao nhận quân năm 2023 tại địa phương, các chiến sĩ được xe đưa đến đơn vị đóng quân. Trong ảnh là nhóm tân binh chuẩn bị nhận phòng và quân tư trang tại Tiểu đoàn 301.

Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 16
Người nhà chạy theo xe, muốn đưa tân binh đến tận nơi đóng quân - 17

Sau khi tiếp nhận chiến sĩ, các đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tân binh ổn định đời sống, tâm lý. Ngoài đồ dùng cá nhân như khăn mặt, bột giặt, chén, đũa, các thiết bị di động sẽ không được mang vào đơn vị. Các chiến sĩ được lấy thông tin cá nhân để tiện cho việc liên lạc với gia đình.