1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân:

"Người nằm trong cơ cấu cũng phải đảm bảo chất lượng"

(Dân trí) - Ngày 16/2, Bí thư Thành phố Phạm Quang Nghị cho biết, số đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND TP giai đoạn 2011 đến 2016 sẽ giảm so với nhiệm kỳ trước. Về người nằm trong cơ cấu, theo ông Nghị, cũng phải đảm bảo chất lượng chứ không chỉ là hình thức.

Tại hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố các cấp nhiệm kỳ 2011 đến 2016, ông Nghị cho biết, căn cứ vào dân số của Thủ đô sau khi mở rộng địa giới hành chính là hơn 6 triệu người và căn cứ vào Luật bầu cử, thì số lượng đại biểu Quốc hội khoá tới là 30 người (giảm 3 người so với khoá XII), còn số đại biểu HĐND Thành phố là 95 người (khoá 2005 đến 2010 là 160).
 
"Người nằm trong cơ cấu cũng phải đảm bảo chất lượng" - 1
Số đại biểu Quốc hội và HĐND TP đều giảm (Ảnh minh hoạ)
Theo ông Nghị, sau khi Hà Nội sáp nhập với Hà Tây, được áp dụng cơ chế đặc thù nên số đại biểu Quốc hội và HĐND tăng lên. Nhiệm kỳ 2011 đến 2016, những ưu tiên này không còn nữa mà phải áp dụng theo Luật bầu cử. “Một khi luật quy định thì phải chấp nhận nhưng mình phải đề xuất cơ cấu làm sao phải đảm bảo tính đại diện hợp lý nhất và làm sao cơ cấu hoạt động sau này cũng không bị ảnh hưởng”, ông Nghị nói.

Bí thư Thành phố cũng cân nhắc: “Số lượng đang nhiều mà rút xuống ít thì phải xem xét cơ cấu nội tại của Thành phố Hà Nội hiện nay. Nếu ưu tiên 29 quận huyện phải có đầy đủ đại biểu tham gia hội đồng nhân dân khoá tới thì cấp sở ngành bắt buộc phải ít đi hoặc các đoàn thể xã hội cũng phải rút bớt”.

Đề cập về tính đại diện giai cấp trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ông Nghị cho hay: “Tính đại diện thì tuỳ theo tính tương quan thực tế để quyết định cơ cầu đại biểu nhưng với Hà Nội dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải dảm bảo điều đó. Phải có công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang và tôn giáo, dân tộc trong thành phần đại biểu Quốc hội”.

Tuy nhiên, khi đề cập đến chất lượng đại biểu lần này ông Nghị cho rằng, lựa chọn nào thì cũng phải coi trọng tiêu chuẩn là trên hết, và cũng phải đảm bảo cơ cấu hợp lý trên cơ sở nguyên tắc, chủ chương, định hướng, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố.

“Cơ cấu hợp lý góp phần tạo ra chất lượng tổng hợp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Cơ cấu phải đảm bảo chất lượng chứ không là hình thức. Tuy nhiên, ngay trong cơ cấu cũng phải lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất. Thí dụ như cơ cấu dân tộc hay tôn giáo cũng phải lựa chọn người xứng tầm”, ông Nghị nói và cho biết, nếu không rõ ràng về tiêu chí lựa chọn thì ngày cả đơn vị đứng ra hiệp thương cũng rất khó khăn để phân định đại biểu.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố còn lưu ý rằng, đây là đợt đầu tiên, trong một lần đồng thời bầu cửa đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố, do vậy cần sớm ổm định về mặt tổ chức nhân sự trong hệ thống chính trị để có điều kiệm thuận lợi tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị.

“Riêng đối với Thành phố đây cũng là lần đầu tiên tiến hành bầu cử sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô vì vậy quy mô dân số, diện tích, thành phần dân cư có sự thay đổi và những yêu cầu của Trung ương phải thực hiện tốt hơn trong kỳ bầu cử lần này. Trong quá trình triển khai cần phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Nghị nói.

Quang Phong