1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh:

Người mẹ trẻ mới sinh con tử vong dưới ao

(Dân trí) - Chiều 29/2, người dân thôn Cẩm Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) hoảng hốt phát hiện một phụ nữ trẻ tử vong ở ao làng.


Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của người phụ nữ vừa sinh con.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của người phụ nữ vừa sinh con.

Ngày 1/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vào đầu giờ chiều 29/2, công an nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một phụ nữ trẻ tử vong dưới ao tại thôn Cẩm Thụ - phường Đông Ngàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng đã khẩn trương xuống bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Qua điều tra được biết người phụ nữ trẻ tử vong dưới ao là Nguyễn Thị L, sinh năm 1985, là người Bắc Giang lấy chồng tại thôn Sậy, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn. Chị L. mới sinh con được khoảng 10 ngày.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị L.

Phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn

Ngày 1/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vẫn đang tiến hành giám định pháp y, truy tìm tung tích để làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu đường sắt Bắc Nam Bình Lợi.
Thi thể người phụ nữ được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu đường sắt Bắc Nam Bình Lợi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6h sáng ngày 29/2, khi đoàn tàu từ các tỉnh phía Bắc đang ầm ầm qua cầu Bình Lợi (giáp giữa quận Bình Thạnh và Thủ Đức, TPHCM) để vào ga Sài Gòn thì một số hành khách nhốn nháo phát hiện một tử thi đang nổi dật dờ trên sông.

Ngay lập tức vụ việc được điện báo cơ quan chức năng và thi thể người xấu số là nữ giới được đưa vào bờ phía chân cầu Bình Lợi phường 13 quận Bình Thạnh. Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh ngay sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường để tiếp tục thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân.
Cơ quan chức năng đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường để tiếp tục thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân.

Ghi nhận ban đầu, người phụ nữ khoảng 30 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân, mặc áo thun màu đỏ, quần dài màu đen, tay trái có đeo nhẫn. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Sau đó, thi thể người phụ nữ đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để phục vụ công tác điều tra.

Bá Đoàn - Lê Nhiên