1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người Hà Nội xuống phố mua đào về chơi Tết sớm

(Dân trí) - Mặc dù còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng ngay từ thời điểm này, nhiều người dân Hà Nội đã xuống phố mua những cành đào mang về chơi Tết sớm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày hôm qua và hôm nay (1/2), tại một số tuyến đường của Thủ đô Hà Nội như đường Láng, Nguyễn Trãi, Vũ Tông Phan,... đã xuất hiện nhiều điểm bán đào.

Theo quan sát, tại các điểm này những người buôn chủ yếu bán những cành đào có kích thước vừa phải, giá dao động từ 50.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/cành.

Đã có nhiều người mua đào về chơi Tết sớm. Cũng có người chủ yếu đi ngắm nghía, khảo giá chứ chưa mua ngay. Không khí mua bán tại các "phố đào" chưa tấp nập như dịp sát Tết.

Người phụ nữ này cho biết, giá mỗi cành đào dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.
Người phụ nữ này cho biết, giá mỗi cành đào dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

Người đàn ông này cho biết, ông mua cành đào này có giá 50.000 đồng để mang về nhà cắm cho có không khí Tết đến sớm.
Người đàn ông này cho biết, ông mua cành đào này có giá 50.000 đồng để mang về nhà cắm cho có không khí Tết đến sớm.


Người phụ nữ đi xe máy đang khảo giá các cành đào.

Người phụ nữ đi xe máy đang khảo giá các cành đào.

Người Hà Nội xuống phố mua đào về chơi Tết sớm - 4

Người Hà Nội xuống phố mua đào về chơi Tết sớm - 5


Người mua chưa nhiều, nhất là thời điểm ngày giữa tuần, nhưng những người bán đào cho biết họ vẫn túc tắc bán được.

Người mua chưa nhiều, nhất là thời điểm ngày giữa tuần, nhưng những người bán đào cho biết họ vẫn "túc tắc" bán được.

Đào bán trên các tuyến phố chủ yếu là ở dạng cành, có kích thước vừa phải.
Đào bán trên các tuyến phố chủ yếu là ở dạng cành, có kích thước vừa phải.


Những cành đào dáng lạ như thế này thì giá cao hơn, dao động 200-400.000 đồng/cành.

Những cành đào dáng lạ như thế này thì giá cao hơn, dao động 200-400.000 đồng/cành.

Nguyễn Dương