Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng

(Dân trí) - Từ sáng sớm nay 9/8, Hà Nội đã nắng gắt với nhiệt độ được dự báo ở mức 38 độ C. Tuy nhiên vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời trên mặt đường nhựa đã vượt ngưỡng 40 độ C. Những người lao động chân tay và người tham gia giao thông rất vất vả trốn nóng.

Hình ảnh người Hà Nội "giành" từng bóng râm để trốn nắng nóng do PV Dân trí ghi lại trưa nay, 9/8:

Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng - 1

Những Ninja trên đường phố.

Những Ninja trên đường phố.

Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng - 3


Ranh giới.

Ranh giới.

Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng - 5

Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng - 6

Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng - 7
Người Hà Nội "săn" bóng râm trốn nắng nóng - 8

Nắng nóng khiến người lao động ngoài trời rất vất vả.

Nắng nóng khiến người lao động ngoài trời rất vất vả.


Một góc bóng râm quý giá.

Một góc bóng râm quý giá.


Trên phố Quan Nhân, người đàn ông liên tục đổ những xô nước ra trước cửa để tránh hơi nóng hắt lên từ dưới mặt đường.

Trên phố Quan Nhân, người đàn ông liên tục đổ những xô nước ra trước cửa để tránh hơi nóng hắt lên từ dưới mặt đường.


Gần một tuần qua, lượng điều hòa tiêu thụ tăng hơn hẳn so với đợt vừa rồi. Điều hòa cây công suất lớn, điều hòa gia đình tiêu thụ gấp 2-3 lần ngày thường, khoảng 140 chiếc, anh Việt - chủ một cửa hàng bán điều hoà gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nói.

"Gần một tuần qua, lượng điều hòa tiêu thụ tăng hơn hẳn so với đợt vừa rồi. Điều hòa cây công suất lớn, điều hòa gia đình tiêu thụ gấp 2-3 lần ngày thường, khoảng 140 chiếc", anh Việt - chủ một cửa hàng bán điều hoà gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - nói.

Trần Thanh