1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người gây náo loạn sân bay Nội Bài đang điều trị bệnh tâm thần?

(Dân trí) - Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, hành khách Nguyễn Văn Toàn (27 tuổi) ở huyện Gia Lâm, Hà Nội - người gây “náo loạn” tại sân bay Nội Bài - từng sử dụng tiền chất ma túy và đang điều trị bệnh tâm thần.

Hành khách Toàn gây náo loạn ở sân bay Nội Bài sáng 15/12 
Hành khách Toàn gây "náo loạn" ở sân bay Nội Bài sáng 15/12 

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, sau khi sự việc xảy ra, vợ của Toàn đã đến khai báo rằng anh này là lao động tự do, làm nghề sửa điện nước, hiện đang được điều trị tâm thần theo phác đồ của Bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) và từng phải lưu trú trị bệnh một thời gian tại bệnh viện này.

Một điều đáng chú ý khác là trong khoảng thời gian từ 1-11/1/2014, Nguyễn Văn Toàn đã từng bị phát hiện có sử dụng tiền chất ma tuý.

Trước đó, sự việc “quậy” tưng ở sân bay Nội Bài xảy ra khi anh Toàn đến làm thủ tục đi Đà Nẵng trên chuyến bay VN163 vào sáng 15/12. Hành khách này đixe máy lên sảnh tầng 2 (nơi dành cho ôtô) và làm thủ tục bay quốc tế nên bị nhân viên an ninh nhắc nhở. Lực lượng an ninh yêu cầu hành khách Toàn dắt xe quay lại, tuy nhiên hành khách này không chấp hành và buông lời thách thức, rồi để xe lại bỏ chạy.

Mặc dù đi Đà Nẵng nhưng hành khách này lại đến làm thủ tục tại quầy đi quốc tế. Khi được nhân viên mời sang quầy nội địa theo quy định, anh này không những không hợp tác mà còn nhảy vào trong quầygây rối khiến một số nhân viên nữ hốt hoảng.

Khi bị lực lượng an ninh khống chế, hành khách Toàn lăn ra sàn và kêu đau bụng, đau đầu. Kết quả kiểm tra y tế tại sân bay cho thấy sức khoẻ hành khách này hoàn toàn bình thường.

C.N.Q