1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An

Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ

(Dân trí) - Đầu tư cả trăm triệu đồng để mua giống, vật tư cho công việc mà hàng xóm láng giềng cho là “liều”, nay gia đình ông Nguyễn Xuân Liên gặt hái quả ngọt là những lứa lan

Tháng 7/2010, ông Nguyễn Xuân Liên  (xóm 3 Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An) khăn gói ra Hà Nội học hỏi kỹ thuật trồng hoa lan Hồ Điệp. Vốn là người trồng hoa lâu năm, cộng với “thú chơi hoa ngấm vào máu thịt”, ông Liên quyết tâm đưa loại hoa này về trồng ở Nghệ An.

Được Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tư vấn thêm về kỹ thuật, ông vận động gia đình tập trung vốn để đầu tư trồng hoa. Ngày đi đến “quyết định” trồng loại hoa này, ông bị bà con lối xóm chê bai, bảo là “hâm”... Cái lý mà bà con nói cũng đúng, bởi từ trước tới nay ở xứ Nghệ chưa ai trồng được loại hoa này.

Bỏ qua mọi lời đồn thổi, vợ chồng ông vẫn quyết chí thực hiện ước mơ trồng Hồ Điệp. Vợ chồng ông vay ngân hàng, mượn anh em họ hàng cùng với số tiền tiết kiệm hơn 20 năm nay được hơn 100 triệu đồng đầu tư vào trồng hoa.

Vợ ông, bà Võ Thị Liên chia sẻ: “Lúc đầu thấy người ta nói nhiều vợ chồng tôi cũng sợ lắm. Sợ bởi mình chưa bao giờ trồng hoa loại này mà lại dám lao vào quả là liều. Nhiều đêm nằm ngủ hai vợ chồng gần như thức trắng tính toán lỡ không thành hoa thì gia đình cũng tàn. Y như đang “đánh bạc” vậy" .

Nhưng trời không phụ lòng người. Hoa cũng "trả ơn" cho người trồng. Sau hơn 2 tháng dày công chăm bón với 1.300 chậu lan Hồ Điệp đã đến lúc “thu hoạch”. Vườn hoa của ông Liên với 10 loại màu sắc khác nhau trông rất lung linh và đẹp mắt. Giá trung bình 120.000 đồng/ giỏ.

Mỗi ngày, ông Liên tiếp hàng chục người đến mua hoa và tìm hiểu cách nuôi trồng loại hoa đặc biệt này. Tết năm nay gia đình  no ấm rồi.

Anh Nguyễn Thanh Hải - Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ nhận xét: “Đây là mô hình trồng lan Hồ Điệp đầu tiên ở Nghệ An. Từ sự thành công này, chúng tôi đang có kế hoạch nhân rộng ra một số vùng trong tỉnh, cũng như nghiên cứu để có thể trồng quanh năm”.

Với thành công ban đầu, người dân thành Vinh gọi ông là người mang hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ.
 
Một số hình ảnh về cây lan Hồ Điệp tại vườn hoa ông Liên do PV Dân trí ghi lại:
 
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 1
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 2
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 3
Bà Liên giới thiệu hoa với khách mua hoa Hồ Điệp.
 
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 4
Một người khách chọn được giỏ hoa ưng ý.
 
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 5
Mỗi ngày có hàng tră lượt khách đến mua hoa và tham quan học hỏi kinh nghiệm mô hình trồng hoa lan Hồ Điệp ông Liên.
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 6
Người đưa hoa Hồ Điệp về làm đẹp xứ Nghệ - 7
Giàn hoa được trồng theo phương pháp công nghiệp đảm bảo kỹ thuật nghiêm ngặt.
 

Cao Thái - Nguyễn Duy