1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại tiếp tục bị xử phạt

Trung Thi

(Dân trí) - Chính quyền địa phương tiếp tục ra quyết định xử phạt đối với người phụ nữ trong clip "đổ thức ăn thừa bán lại cho khách" ở TP Nha Trang.

Ngày 27/12, UBND phường Lộc Thọ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với bà H.T.T. (80 tuổi, trú phường Vạn Thắng, TP Nha Trang) về hành vi vi phạm các quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà T. là người phụ nữ xuất hiện trong clip "đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại cho khách" được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ra nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng.

Người đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại tiếp tục bị xử phạt - 1

Hình ảnh được cho là bà T. đổ thức ăn thừa vào nồi để bán lại (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào ngày 21/12 trên mạng xã hội chia sẻ 4 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi bán hàng rong ở đường Quang Trung, ngay cạnh BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có nhiều hành vi mất an toàn thực phẩm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phường Lộc Thọ đã cử lực lượng đến nơi người này buôn bán để xác minh, làm rõ. Khi thấy đại diện cơ quan chức năng, bà T. đã bỏ chạy để lại gánh hàng.

Đến làm việc với cơ quan chức năng sau đó, bà T. chỉ thừa nhận việc đổ nước thừa sau khi khách uống vào chai để sử dụng lại. Tuy nhiên bà này bác bỏ việc đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại, mà cho rằng đó là tô bún cuối cùng được bán ra, nên khi khách ăn thừa bà đổ vào nồi mang về.

Ngày 26/12, UBND phường Lộc Thọ cho biết đã xử phạt bà T. 2,5 triệu đồng vì đã chiếm vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông.