PhotoStory

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km

Thực hiện: Nguyễn Hải

(Dân trí) - Hàng ô tô dài khoảng 3km nối đuôi nhau, xếp hàng chờ di chuyển qua đường Vành đai 3 trên cao. Người dân ùn ùn về quê ăn Tết sau ngày làm việc cuối cùng khiến nhiều tuyến đường Hà Nội tắc cứng.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 1

Chiều 7/2, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội về quê nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Do lượng người đổ về quê đông đã khiến nhiều tuyến đường, phố cửa ngõ của Hà Nội như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Hoàng Liệt, Ngọc Hồi, Giải Phóng... xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

14h, ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua ngã tư Nguyễn Xiển) xảy ra ùn tắc cục bộ, kéo dài hơn 3km. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét.

Chiếc ô tô hư hỏng ở đường Vành đai 3 trên cao (đoạn gần ngã tư Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến) khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 2

Ô tô xếp 5-6 hàng lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến trong buổi chiều cuối năm.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 3

Đường Ngọc Hồi theo hướng đi Thanh Trì, đoạn gần bến xe Nước Ngầm giao thông đông đúc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 4
Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 5

14h30, lượng người đổ dồn ra các khu vực cửa ngõ Thủ đô rất lớn, đường Khuất Duy Tiến "chật ních" phương tiện. Nhiều người đi xe máy trên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 6

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng (quận Hoàng Mai). 

"Bắt đầu từ trưa nay, lượng người về quê đông và đi chủ yếu bằng xe máy nên nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ, chúng tôi phải liên tục điều tiết giao thông để tránh ách tắc kéo dài. Năm nay, người dân về quê nghỉ Tết bằng xe máy đông hơn mọi năm", cán bộ Tổ bảo vệ dân phố phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) nói, khi đang phân luồng giao thông tại ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 7

Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều nay rất đông người dân di chuyển về quê bằng xe máy. "Di chuyển bằng xe máy rất thuận tiện, lại đỡ tốn kém nên tôi cùng 3 người bạn rủ nhau về quê bằng phương tiện này", anh Hoàng Tùng Long (27 tuổi, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chia sẻ.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 8

Trái ngược với các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, tại bến xe Mỹ Đình thời điểm 13h chiều nay rất vắng hành khách. Ông Phạm Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ điều hành bến xe Mỹ Đình, cho biết hôm nay, bến xe đón khoảng 9.000 lượt khách, con số này thấp hơn rất nhiều so với các năm trước. 

"Trong 25 năm công tác tại bến xe Mỹ Đình, đây là lần đầu tôi thấy lượng khách về quê nghỉ Tết trong ngày làm việc cuối cùng của năm vắng vẻ như năm nay. Kể từ sau dịch, người dân di chuyển bằng xe ghép, xe tiện chuyến, xe cá nhân nhiều nên bến xe vắng khách", ông Hùng cho biết.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 9

Khu vực nhà chờ bến xe Mỹ Đình vắng hành khách. Theo ông Hùng, nhiều doanh nghiệp cho nghỉ Tết sớm nên người dân bắt đầu về quê từ 22 tháng Chạp. Do đó, vào những ngày giáp Tết không còn cảnh người dân ngồi vạ vật chờ đợi xe khách như trước đây.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 10
Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 11

Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi, quê Phú Thọ) cùng bạn khiêng đồ ra bến xe Mỹ Đình để gửi về quê. Sau đó, Linh và bạn về quê bằng xe máy. 

Sau khi rời cổng bến xe Mỹ Đình, xe khách loại 29 chỗ của nhà xe H.T. chạy tuyến Cao Phong (Hòa Bình) - bến xe Mỹ Đình có hơn 10 hành khách trên xe. Anh Hoàng Thoa, chủ xe cho biết, mặc dù ngày giáp Tết nhưng lượng khách rất vắng. Hơn 10 ngày qua, chưa lần nào xe khách của anh xuất bến mà khách ngồi đủ ghế.

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 12

Mặc dù vào giờ cao điểm (16h30) của ngày làm việc cuối cùng năm 2023, bến xe Giáp Bát cũng thưa thớt hành khách. 

Anh Duy Nam, chủ xe khách chạy tuyến Giao Thủy (Nam Định) - Giáp Bát, nhận định việc bến xe vắng khách ngày giáp Tết do người dân về quê bằng xe máy, ô tô cá nhân, xe ghép. 

Người dân ùn ùn về quê ăn Tết, đường Vành đai 3 trên cao tắc hơn 3km - 13

16h45, mặc dù đường Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Khuất Duy Tiến chật kín các phương tiện nhưng khu vực nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện.