1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân TPHCM sắp được thấy tàu điện trên cao vận hành

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM sẽ chạy thử đoạn trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong năm nay. Dự kiến năm sau, người dân thành phố sẽ chính thức được sử dụng tàu điện thương mại.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 3/3, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố, thông tin, theo báo cáo của Ban Quản lý đường sắt đô thị, thành phố sẽ cho chạy thử đoạn trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong năm nay. Dự kiến cuối quý III, đầu quý IV năm 2023, tuyến Metro số 1 chính thức được vận hành thương mại.

Theo lộ trình của UBND TPHCM, tuyến Metro số 1 sẽ cơ bản hoàn tất năm 2022. Việc hoàn trả mặt bằng cho khu vực trung tâm thành phố sẽ được thực hiện trước ngày 30/4.

Người dân TPHCM sắp được thấy tàu điện trên cao vận hành - 1

Các công nhân, kỹ sư đang ngày đêm làm việc trên công trường để hoàn tất và chuyển sang giai đoạn chạy thử nghiệm Metro số 1 (Ảnh: Ip Thiên).

Ngoài tuyến Metro số 1, trong quý II năm nay, thành phố sẽ khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Hiện tại, người dân thành phố bày tỏ sự ủng hộ để chính quyền thực hiện khâu di dời hạ tầng, giải phóng mặt bằng.

Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố thông tin thêm, trước tình trạng đường Tôn Đức Thắng (quận 1) thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm, các đơn vị thi công đang gấp rút tái lập mặt đường trước khi thông xe cầu Thủ Thiêm 2 vào ngày 30/4 sắp tới. Đây là một trong các dự án quan trọng mà TPHCM sẽ hoàn thành trong năm nay.

"Mặt đường khu vực đường Tôn Đức Thắng sẽ được tái lập trước khi khánh thành cầu Thủ Thiêm 2. Tuy nhiên, dự án còn 2 khu đất bên lề đường tại vị trí 7-9 Tôn Đức Thắng và nút giao Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, chưa hoàn tất thủ tục nên chưa thể hoàn trả hiện trạng dù đang là đất trống. Sở đã kiến nghị UBND TPHCM đề nghị các cơ quan chủ quản sớm bàn giao", ông Bùi Hòa An thông tin.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM thông tin thêm, ngày 8/3, TPHCM sẽ khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên. Tuyến này có lộ trình từ Bến xe Sài Gòn đến dự án Vinhome Grand Park (thành phố Thủ Đức).

Bên cạnh đó, trong năm 2022, TPHCM cũng dự kiến hoàn thành và khởi công hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm khác. Cụ thể, thành phố sẽ hoàn thành dự án xây dựng cầu Bưng (quận Tân Bình - Tân Phú), xây dựng nút giao An Phú, mở rộng Quốc lộ 50, xây dựng tuyến nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa...