Quảng Bình:

Người dân tỉnh nghèo không “mặn mà” với hoa Tết

(Dân trí) - Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhưng trên các nẻo đường ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), hình ảnh những chậu quất trĩu quả, những chậu mai đầy hoa, hoa cúc vàng rực rỡ… đang nằm “đắp chiếu” vì vắng bóng người mua.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào, mai, cúc, đỗ quyên… nở hoa rất đẹp, quất cũng trĩu quả hơn nên nhiều chủ hàng hoa nhập về số lượng nhiều để mong phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. 

Một số người buôn hoa ở Đồng Hới cho biết, năm nay nhiều loài hoa mới lạ, hoa “độc” như mai đỏ, hoa bướm… được bày bán. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế chung khó khăn nên nhu cầu chơi hoa cảnh dịp Tết dường như chững lại.

Vắng người mua, chủ hoa buồn thiu.
Vắng người mua, chủ hoa buồn thiu.
Vắng bóng người mua.
Vắng bóng người mua.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trái ngược với hoàn toàn những năm trước, năm nay tại thành phố Đồng Hới, mai-đào-quất đều “co ro” vì thiếu bóng dáng người mua.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Nhật Quang (một chủ buôn cây cảnh) cho biết: “Năm nay gia đình tôi lấy về gần 2.000 cây quất bán và gần 500 chậu mai ở 3 địa điểm trên thành phố Đồng Hới, tuy nhiên nhập về đã mấy ngày rồi nhưng mới bán được khoảng hơn trăm chậu, giờ chỉ hi vọng nhiều người mua để bớt lỗ thôi”.

Vắng bóng người mua.
Thị trường hoa năm nay rất đẹp, nhưng nhiều chủ hàng ở Đồng Hới đang đứng ngồi không yên vì vắng bóng khách mua

Theo nhiều người dân, năm nay mặt hàng hoa Tết không đắt hơn so với mọi năm. Quất cảnh có giá từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/chậu, tùy theo từng cây; mai vàng 300.000 - 5 triệu/cây; hoa đỗ quyên có giá từ 100 - 600 ngàn/cây; cúc vàng hoa nhỏ có giá dao động từ 70 - 100 ngàn/chậu, hoa cúc vàng to có giá 70 - 400 ngàn/chậu tùy theo số lượng cây và kích cỡ chậu to hay nhỏ. Ngoài ra, một số loại hoa mới như đào miền Nam có giá 350.000đ/cây, hoa cánh bướm, hải đường, cũng có giá rất rẻ chỉ từ 50 - 200 ngàn/chậu…

Văn Lịnh