Hà Tĩnh:

Người dân tiếp tục dựng rạp chặn trước cổng nhà máy xử lý rác

(Dân trí) - Quá bức xúc khi nhà máy rác nằm sát khu dân cư gây ô nhiễm, trong khi công tác tái định cư chậm trễ, rất nhiều hộ dân đã dựng rạp ngay trước cổng nhà máy để phản đối.

Người dân dựng rạp trước cổng nhà máy để phản đối
Người dân dựng rạp trước cổng nhà máy để phản đối

Trong hai ngày qua (11/8 và 12/8) nhiều người dân ở thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã mang theo các tấm bẫy dính đầy ruồi, bàn ghế, băng rôn… tập trung đến dựng rạp vây trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà để ngăn cản không cho các xe ô tô tải vận chuyển rác vào nhà máy này.

Lý do những hộ dân này đưa ra là nhà máy xử lý rác Phú Hà nằm quá sát khu dân cư. Trong đó, hộ gần nhất chỉ cách nhà máy này vài chục mét và hộ xa nhất là vài trăm mét.

Từ ngày nhà máy đi vào hoạt động, hàng ngày xe tập kết rác về xử lý gây ra mùi hôi thối, mùi khói của lò đốt rác phát tán trong không khí tỏa ra khu dân cư, ruồi, nhặng… ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đề nghị khẩn trương di dời các hộ dân này lên khu tái định cư nhưng động thái này lại hết sức chậm trễ khiến người dân bức xúc.

Bà Lê Thị Thiền (trú tại thôn Nam Xuân Sơn) cho biết: “Cứ khoảng 15h đến 17h chiều và từ 19h đến khoảng 21h là người dân chúng tôi như bị tra tấn. Mùi hôi thối rất khó chịu, rồi ruồi nhặng bu kín mâm cơm. Chúng tôi đã chịu đựng tình cảnh này từ nhiều năm nay rồi”.

Những người dân nơi đây yêu cầu, một là phải di dời nhà máy rác thải Phú Hà đi nơi khác để không tiếp tục gây ô nhiễm, để cho người dân sinh sống yên ổn; hai là giải quyết cho người dân được di dời đi lên khu vực tái định cư.

“Đã có nhiều cuộc đối thoại, chính quyền đã nhiều lần hứa hẹn sẽ di dời các hộ dân lên khu tái định cư nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu”, một người dân khác cho biết.

Và đưa bẫy dính đầy ruồi đến trước cổng nhà máy để phản đối
Và đưa bẫy dính đầy ruồi đến trước cổng nhà máy để phản đối

Ghi nhận của PV đến chiều ngày 12/8, những người dân nơi đây vẫn dựng rạp trước cổng nhà máy này để không cho các xe chở rác đi vào.

Ngay sau khi nhận tin báo, trong ngày chính quyền xã Kỳ Tân phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh triển khai lực lượng có mặt tại nhà máy xử lý rác thải Phú Hà để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 12C.

Chiều ngày 12/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho biết, hiện các hộ dân vẫn đang còn dựng rạp để không cho xe chở rác vào.

“Huyện cũng đã về đối thoại với người dân và hứa trong 20 ngày tới sẽ làm việc với tỉnh để xin ý kiến tỉnh để có phương án tái định cư.

Bây giờ họ vẫn cứ dựng rạp trước cổng để không cho xe vào nhà máy. Hiện chúng tôi vẫn cử các lực lượng ra để đảm bảo an ninh trật tự”, ông Phâng cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Minh Diễn, Trưởng phòng TN&MT huyện Kỳ Anh cho biết, huyện đã thành lập đoàn khảo sát, lập dự toán, lên phương án bồi thường tái định cư di dời hơn 40 hộ dân chịu ảnh và đã trình UBND tỉnh.

“Chúng tôi chỉ lên phương án, còn việc di dời là từ nguồn kinh phí của tỉnh và do tỉnh quyết định. Người dân bây giờ không muốn đối thoại với huyện nữa mà họ muốn trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh ”, ông Diễn nói.

Xuân Sinh