1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân tấp nập trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

(Dân trí) - Hôm nay 23/2 (tức mồng 5 Tết), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Ất Mùi, dòng người từ các tỉnh thành theo những chuyến xe khách liên tục đổ về các bến xe trên địa bàn Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu tiên của năm mới...

Ghi nhận của PV Dân trí, tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), vào trưa nay (23/2), dòng người từ các tỉnh liên tục theo những chuyến xe khách đổ về bến ngày một đông. Tại khu vực bãi sau của bến xe, các nhà xe liên tục trả khách, hàng nghìn người tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh vội vã đón xe về nơi ở của mình để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm vào ngày mai (23/2).

Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm…hôm nay (23/2), các nhà xe đầy ắp khách từ các tỉnh thành liên tục vào bến trả khách khiến các bến xe luôn trong tình trạng đông nghẹt người. Các phương tiện vận tải hành khách nội đô như xe buýt, taxi, xe ôm phải hoạt động hết công suất để phục vụ hành khách.

Tại một số tuyến đường dẫn vào Thủ đô như quốc lộ 1A, quốc lộ 5...nhiều người dân cũng đồ đạc lỉnh kỉnh di chuyển bằng xe máy hối hả trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày làm việc, học tập đầu tiên của năm mới Ất Mùi.

Ghi nhận bằng hình ảnh của PV Dân trí về "không khí" người dân ùn ùn trở lại Hà Nội

Di chuyển bằng xe máy...


Di chuyển bằng xe máy...

Di chuyển bằng xe máy...

Các nhà xe liên tục trả khách...


Các nhà xe liên tục trả khách...


Các nhà xe liên tục trả khách...


Các nhà xe liên tục trả khách...

Các nhà xe liên tục trả khách...

Vội vã tìm xe về nơi ở...


Vội vã tìm xe về nơi ở...

Vội vã tìm xe về nơi ở...

Người dân tấp nấp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó giám đốc Bến xe Mỹ Đình, do người dân đã rục rịch trở lại Thủ đô từ ngày hôm qua (22/2) nên không xảy ra tình trạng quá tải ở bến xe.

Người dân tấp nấp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Tuy nhiên ông Tuấn cho biết vẫn có khoảng 25-30 nghìn lượt khách qua bến xe Mỹ Đình trong ngày 23/2, cao gấp 2 lần so với ngày thường.

Người dân tấp nấp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Trong khi đó, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết có khoảng 20.000 hành khách qua bến xe này trong ngày 23/2.

Người dân tấp nấp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Theo ông Thành, để đảm bảo an ninh trật tự, bến xe đã phối hợp với lực lượng công an, cảnh sát cơ động, CSGT, thanh tra giao thông thường xuyên túc trực, tuần tra trong và ngoài bến.

Người dân tấp nấp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Do người dân chủ động di chuyển về Thủ đô trong 2 ngày qua nên không xảy ra tình trạng quá tải ở các bến xe.
Người dân tấp nấp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Người dân tấp nập trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

Người dân tấp nập trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết
Rất đông người dân các tỉnh lân cận Hà Nội như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,... chọn xe máy làm phương tiện di chuyển trong dịp nghỉ Tết.

Điều này gây ùn tắc trên nhiều tuyến đường tiến về Thủ đô vào chiều nay.
Điều này gây ùn tắc trên nhiều tuyến đường tiến về Thủ đô vào chiều nay.

Điều này gây ùn tắc trên nhiều tuyến đường tiến về Thủ đô vào chiều nay.
Người dân di chuyển qua đường Nguyễn Hữu Thọ để qua khu đô thị Linh Đàm và ra đường Nguyễn Xiển - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng. 

Điều này gây ùn tắc trên nhiều tuyến đường tiến về Thủ đô vào chiều nay.
Ông Nguyễn Tất Thành cho biết Tổng công ty vận tải Hà Nội đã phải tăng cường xe buýt để đảm bảo vận chuyển người dân trong dịp này.

Nguyễn Dương - Thế Kha