1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Người đàn ông tự tử trong quán cà phê

(Dân trí) - Sáng 8/5, người dân thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku, phát hiện thi thể một người đàn ông nghi là tự tử tại một quán cà phê cóc thuộc thôn 3.

Một số người dân cho biết, đêm 7/5, người dân đã phát hiện người đàn ông này đi lảng vảng ở khu vực xảy ra vụ việc. Đến khoảng 5 giờ sáng nay, khi chủ quán cà phê trên ra dọn dẹp chuẩn bị bán hàng thì phát hiện người này đã tử vong trong tư thế tay chân dang rộng, xung quanh nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Võ Minh T. (SN 1977, trú TP Pleiku). Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 hộp vỏ thuốc trừ sâu và 1 vỏ chai nước khoáng loại 0,5 lít đã hết.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Thân nhân nạn nhân cho biết, anh T. từng là một người học rất giỏi, từng thi đậu 3 trường đại học, sau đó anh T. chọn học trường ĐH Y dược TPHCM. Đến năm 1999, anh T. mắc một chứng bệnh nan y khiến việc học bị dang dở đến nay.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh T.
*
Trước đó sáng 7/5, một người trong xóm trọ tại tổ 26, phường Đồng Tâm - TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) kinh hãi khi phát hiện người hàng xóm phòng kế bên của mình đã treo cổ tự vẫn ngay trước cửa phòng. Ngau sau đó, sự việc đã được trình báo lên cơ quan công an.

Tại hiện trường sự việc, nạn nhân treo cổ bằng sợi dây điện màu đen, ngay trước cửa phòng trọ. Nạn nhân là anh Hà Minh Q. (SN 1986), thường trú tại thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái. Cửa phòng của nạn nhân không khóa cửa. Xe máy và các tài sản khác trong phòng không dấu hiệu bị xáo trộn.

Khu xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng.
Khu xóm trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Được biết, anh Q mới chuyển đến khu xóm trọ được ít tháng cùng người yêu. Tại xóm trọ anh Q và bạn gái ở 2 phòng ngay cạnh nhau. Thời điểm phát hiện thi thể anh Q, phòng bạn gái anh Q khóa cửa, không có ai ở nhà.

Sau khi khám nghiệm tử thi và thu thập lời khai từ các nhân chứng, Công an TP Yên Bái bước đầu đã xác định không có án xảy ra, tài sản của nạn nhân không bị xáo trộn, mất cắp. Thi thể nạn nhân không thấy dấu vết tác động do bị đánh đập. Nạn nhân tự tử có thể do bế tắc trong cuộc sống hoặc trong chuyện tình cảm.

Hiện nay, gia đình đã làm các thủ tục nhận xác và đưa nạn nhân về quê mai táng.
 

Thiên Thư - Anh Thế