Quảng Trị:

Người đàn ông nằm chết dưới mương nước

(Dân trí) - Tối 18/3, ông Trần Thanh Liêm, Trưởng công an xã Trung Hải, xác nhận, tại địa bàn thôn Hải Chữ, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, có một người đàn ông (chưa rõ danh tính) bị chết bất thường.

Sự việc được phát hiện vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi một số người dân đi làm đồng về nhìn thấy một xác chết nổi dưới mương. Chính quyền địa phương và công an xã tới hiện trường, xác định nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, cao 1m60, mặc quần bò, áo phông đen, không có dấu hiệu bị hãm hại.

 

Nhiều người dân nhớ lại, cách đây 2-3 ngày có thấy một người đàn ông lạ bị đuổi từ trên xe khách xuống đường. Sau đó người này đi lang thang xin ăn dọc xã. Rất có thể sau mấy ngày đi lang thang, người này đã bị kiệt sức, đói lả và chết đuối dưới mương nước thủy lợi.

 

Hiện công an huyện Gio Linh đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Nếu không có người tới nhận xác, chính quyền địa phương sẽ tiến hành mai táng cho người xấu số.

 

Nguyễn Tuấn