1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người đàn ông F0 đánh đập cha mẹ già

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Sau khi đánh đập cha mẹ, ông M. leo lên mái nhà cởi áo quần rồi la hét khiến lực lượng chức năng phải khống chế để đưa xuống đất.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM, cho biết lực lượng chức năng đã khống chế được người đàn ông F0 bị rối loạn tâm lý, có hành vi đánh đập cha mẹ.

Trước đó, chiều ngày 19/8, Phòng PC07 và Công an phường 1 (quận Tân Bình), nhận tin báo của người dân về việc ông Đ.M.M. (59 tuổi) đánh đập cha mẹ ruột là ông Đ.T.T. và bà V.T.T. tại căn nhà trong hẻm 281 Lê Văn Sỹ.

Người đàn ông F0 đánh đập cha mẹ già - 1

Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, Phòng PC07 và Công an quận Tân Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường thuyết phục ông M. bình tĩnh đi ra ngoài nhưng không thành.

Do cả gia đình ông T. đều là F0 nên lực lượng làm nhiệm vụ phải mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn.

Bất chấp khuyên can của công an, ông M. leo lên mái nhà la hét, cởi áo quần và dọa nhảy xuống đất. Lúc này, lực lượng chức năng phá khóa giải cứu vợ chồng ông T. ra ngoài, đồng thời tiếp cận khống chế đưa ông M. xuống đất.

Đại diện UBND quận Tân Bình cho biết, ông M. có dấu hiệu bị bệnh thần kinh và đã được chuyển vào Bệnh viện tâm thần Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) điều trị.