Quảng Nam:

Người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong nghi “ngủ quên” trên đường ray

(Dân trí) - Giữa đêm khuya, một người đàn ông nghi nằm giữa đường ray tàu hỏa; tuy lái tàu đã liên tục kéo còi nhưng người đàn ông không nghe thấy. Hậu quả, người đàn ông bị tàu tông tử vong.

Sáng 14/6, thông tin UBND xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người đàn ông tử vong.

Tau hoa tong nguoi dan ong tu vong

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h46'  sáng cùng ngày, tại km 859+047 (thuộc địa phận thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh), tàu SE6 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường ray.

Khi phát hiện, lái tàu đã liên tục kéo còi tàu báo hiệu nhưng người đàn ông này vẫn nằm yên tại chỗ. Do khoảng cách quá gần, tàu hỏa không thể thắng kịp nên người đàn ông bị tàu cán qua người và tử vong tại chỗ.

Đến sáng nay, chính quyền địa phương đã khám nghiệm hiện trường vụ việc. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên là Hồ Tấn A. (khoảng 40 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Bính