1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Người đàn ông bị điện giật tử vong, nghi vì phá tủ điện

Khoa Nam

(Dân trí) - Người dân phát hiện người đàn ông bị điện giật chết bên trụ điện bị phá bằng kìm cộng lực. Khám xét xung quanh, công an phát hiện 14 tủ điện gần đó đã bị phá để lấy dây điện.

Chiều 23/7, Công an phường Phước Tân (TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công an TP Biên Hoà để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 1 người đàn ông dùng kìm cộng lực phá trụ điện thì bị điện giật tử vong.

Người đàn ông bị điện giật tử vong, nghi vì phá tủ điện - 1
Hiện trường nơi nạn nhân tử vong có kìm cộng lực đang cắt dây điện bên trong trụ điện (ảnh do Công an Phước Tân cung cấp)

Thông tin ban đầu, vào trưa 22/7, bảo vệ của khu dân cư Núi Dòng Dài (phường Phước Tân, TP Biên Hoà) trong lúc đi tuần tra đã phát hiện 1 người đàn ông khoảng 25-35 tuổi nằm chết bên trụ điện hạ thế nên vội điện báo cho lực lượng công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phước Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại tủ điện nơi người đàn ông tử vong đã bị phá khoá vẫn còn kìm cộng lực dính trên dây điện và 1 số dụng cụ khác nằm vương vãi dưới đất.

Kiểm tra tại hiện trường, công an tiếp tục phát hiện có 14 tủ điện hạ thế khác bị phá khoá, rút mất khoảng 400m dây dẫn điện bên trong.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị điện giật.

Hiện Công an TP Biên Hoà đang tiếp tục xác định nhân thân của người đàn ông cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.