1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018

(Dân trí) - Tối ngày 31/12, hàng chục ngàn người dân đã háo hức chờ đợi để cùng thưởng thức chương trình ca nhạc cộng đồng, tham gia chương trình Đếm ngược... đón năm mới, được tổ chức ở hầu khắp các tình thành.

Nha Trang: Bờ biển nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018

Tối 31/12, người dân và du khách đã đổ về Quảng trường 2 tháng 4 bên bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa) để chào đón năm mới 2018 trong không khí hân hoan và thời tiết thuận lợi.


Quảng trường 2 tháng 4 TP Nha Trang nhộn nhịp đón năm mới 2018, tối 31/12

Quảng trường 2 tháng 4 TP Nha Trang nhộn nhịp đón năm mới 2018, tối 31/12

Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 2
Phố Tây Na Trang nhộn khách du khách ra đường hân hoan đón năm mới 2018, tối nay 31/12 (Ảnh: Viết Hảo)
Phố Tây Na Trang nhộn khách du khách ra đường hân hoan đón năm mới 2018, tối nay 31/12 (Ảnh: Viết Hảo)

Quảng trường 2 tháng 4 cùng một số địa điểm lân cận quảng trường này cũng là nơi có đông du khách qua lại, vui chơi trong ngày cuối năm 2017. Trong khi đó, “phố Tây” Nha Trang gồm các đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải… có đông du khách Nga, Trung Quốc đổ ra đường vui chơi, mua sắm và ăn uống. Lượng khách ra đường có vẻ đông hơn so với ngày thường.

TP Vinh: Bất chấp giá lạnh, hàng vạn người dân TP Vinh và các huyện phụ cận đã đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) để thưởng thức chương trình nghệ thuật, đón chào năm mới 2018.

Người dân TP Vinh đổ đến Quảng trường Hồ Chí Minh theo dõi chương trình nghệ thuật "Chào năm mới Mậu Tuất 2018"

Đắk Lắk: Hàng chục ngàn người chờ đón phút giây đầu tiên của năm mới 2018

Lễ hội đếm ngược (Countdown Party) đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được tổ chức từ 20h ngày 31/12 /2017 cho đến 0h ngày 1/1/2018 nhằm chờ đợi những khoảng khắc đầu tiên của năm mới 2018.

Lễ hội đếm ngược lần đầu được tổ chức tại Đắk Lắk
Lễ hội đếm ngược lần đầu được tổ chức tại Đắk Lắk

Ông Đặng Gia Duẩn – Phó giám đốc Sở Văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk – cho biết - đơn vị đã đăng cai tổ chức chương trình cho biết lễ hội đếm ngược với chủ đề “Đắk Lắk chào năm mới 2018” . Chương trình với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sẽ phát biểu chúc mừng năm mới đến người dân của tỉnh. Đồng thời, chương trình biểu diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc, ấn tượng do hàng trăm nghệ sĩ của vùng đất Tây Nguyên và nhiều ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt như: Ca sĩ Phạm Hồng Phước, Đức Phúc, Erik, Hương Giang Idol, Rapper Huy Kid... gửi đến khán giả phố núi.

Hàng chục ngàn người dân chờ đón khoảnh khắc năm mới
Hàng chục ngàn người dân chờ đón khoảnh khắc năm mới

Cũng theo ông Duẩn, Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk (DRT) từ 20h đến 22h15, sau đó là chương trình ca nhạc, DJ, rock… dành cho giới trẻ thành phố. “Tại sân khấu sẽ được bố trí màn hình đèn Led nhằm phục vụ lễ hội đếm ngược, đêm đến không khi vui tươi, phấn khởi đầu năm mới 2018”, ông Duẩn cho hay.

Được biết, chương trình Lễ hội đếm ngược được xã hội hóa 100% kinh phí, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Những chương trình mang đậm dấu ấn Tây Nguyên
Những chương trình mang đậm dấu ấn Tây Nguyên
Hàng trăm ca nhạc sĩ biểu diễn tại lễ hội
Hàng trăm ca nhạc sĩ biểu diễn tại lễ hội
Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 8

Cùng nhau đếm ngược chào đón năm 2018
Cùng nhau đếm ngược chào đón năm 2018

Lâm Đồng: Du khách chen chân ở chợ Đêm Đà Lạt

Đợt nghỉ Tết dương lịch năm nay rơi vào những ngày cuối tuần, người thành phố có đến 3 ngày nghỉ nên Đà Lạt trở thành điểm đến đón giao thừa lý tưởng. 21h đêm 31/12, chợ Đêm Đà Lạt chật kín người dạo chợ, du xuân, thưởng thức các món ngon Đà Lạt trong tiết trời se se lạnh.

Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 10
Chợ đêm Đà Lạt đông nghịt người (ảnh: Ngọc Hà)
Chợ đêm Đà Lạt đông nghịt người (ảnh: Ngọc Hà)
Thưởng thức pizza Đà Lạt trong tiết trời se se lạnh đêm cuối năm (ảnh: Ngọc Hà)
Thưởng thức pizza Đà Lạt trong tiết trời se se lạnh đêm cuối năm (ảnh: Ngọc Hà)

Thanh Hoá: Không rộn ràng như những năm trước

Không khí chào đón năm mới 2018 tại Thanh Hóa

Thời tiết tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong ngày cuối năm 2017 trời khô ráo, không giá rét và không còn mưa dầm như những ngày qua, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa thường là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới. Tuy nhiên, tối ngày 31/12, tại đây không có chương trình nghệ thuật nào được tổ chức; còn trên các tuyến phố chính hay những khu trung tâm, mọi hoạt động vẫn diễn ra như ngày bình thường.

Những câu khẩu hiệu như: Chúc mừng năm mới 2018 hay Happy Newyear 2018 dường như vẫn chưa xuất hiện trên đường phố Thanh Hóa, hay những khu trung tâm, mua sắm...

Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 13
Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 14

Đồng Nai: Nhộn nhịp không khí giao thừa

Dù không nhộn như ở TPHCM nhưng tại các địa điểm công cộng ở tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu tụ tập đông người, nhất là các bạn trẻ tụ họp thành từng nhóm, ăn uống, trò truyện và chờ đợi thời khắc giao thừa.

Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 15
21h, các địa điểm công cộng ở Đồng Nai cũng bắt đầu đông người đến vui chơi, chờ đón giao thừa (ảnh: Băng Châu)
21h, các địa điểm công cộng ở Đồng Nai cũng bắt đầu đông người đến vui chơi, chờ đón giao thừa (ảnh: Băng Châu)
Nhộn nhịp trước thềm năm mới 2018 - 17
Nhiều nhóm trẻ tụ họp chơi giao thừa tại tượng đài Chiến Thắng (thị xã Long Khánh, Đồng Nai)
Nhiều nhóm trẻ tụ họp chơi giao thừa tại tượng đài Chiến Thắng (thị xã Long Khánh, Đồng Nai)

Bạc Liêu: Quây quần bên gia đình, bạn bè đón năm mới

Trong khi những người dân ở thành phố từng bừng ra đường, tập trung đến những điểm trung tâm,… để đón năm mới 2018, thì nhiều người dân quê ở Bạc Liêu lại tập trung ở nhà để ăn mừng.


Nhiều người dân quê Bạc Liêu tập trung tại nhà ăn uống mừng năm mới 2018. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nhiều người dân quê Bạc Liêu tập trung tại nhà ăn uống mừng năm mới 2018. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ghi nhận của PV Dân trí tại một số vùng nông thôn quê ở Bạc Liêu, ngay từ khoảng 20h tối, một số người dân hẹn nhau tại một nhà dân khác để ăn uống, vui chơi tất niên năm cũ, đón năm mới.

“Chúng tôi cùng tổ chức ăn uống, ca hát tại chỗ để tổng kết một năm qua hàng xóm sống với nhau thế nào, từ đó có những chia sẻ, tâm tư,… để năm mới sẽ rút kinh nghiệm và phát huy hơn tinh thần vui tươi, hòa đồng hơn nữa”, ông Duy (một hộ dân) bày tỏ.

Nhóm PV