1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận:

Người dân lại ùa ra đường, QL1A tái ùn tắc

(Dân trí) - Sau khi giải tỏa được sự việc chắn đường của người dân khiến ùn tắc giao thông gần 20km vào rạng sáng 15/4, UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp khẩn để đưa ra giải pháp rốt ráo. Sự việc càng phải giải quyết nhanh khi 10h30 trưa nay, người dân lại ùa ra QL1A.

Cập nhật thông tin liên quan đến sự kiện này, phóng viên Dân trí ghi nhận khoảng 10h30 hôm nay (15/4), người dân xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) bất ngờ ùa ra QL1A, tiếp tục chặn xe đến đầu giờ trưa nay trên QL1A vì bức xúc trước việc nhà máy điện Vĩnh Tân 2 không thể hiện "thiện chí khắc phục tình trạng gây ô nhiễm". Vì vậy, tuyến đường này lại trở lại ùn tắc, lượng xe bị “xếp hàng” phơi nắng kéo dài cả chục cây số.

Trước đó, vào rạng sáng 15/4, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương thuyết phục, đến thời điểm khoảng 2h30 sáng, người dân đã trả lại mặt đường QL1A sau nhiều giờ tụ tập. Theo đó, tình trạng ùn ứ xe kéo dài gần 20km đã được giải tỏa dần, cho đến khoảng 7 giờ sáng, giao thông tại tuyến đường này đã trở lại bình thường.

Người dân lại ùa ra đường, QL1A tái ùn tắc

Người dân lại ùa ra đường, QL1A tái ùn tắc
Tro bụi từ xỉ than từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thường xuyên gây tác hại đến môi trường xung quanh

Cũng ngay trong sáng nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp khẩn để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả nhất có thể trong tình hình thực tế hiện nay. UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu nhà máy Vĩnh Tân 2 thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do xỉ than, đồng thời phía UBND tỉnh Bình Thuận sẽ giám sát việc thực hiện cam kết giảm thiểu tác hại đến môi trường từ phía nhà máy này.

Được biết, trước đây UBND tỉnh Bình Thuận đã nhận được phản ánh từ người dân, qua đó, đã yêu cầu nhà máy phải khắc phục một cách triệt để. Cụ thể, yêu cầu xe chở xỉ than phải có bạt che, bãi xỉ phải che đậy, phải lu nền đường… Đáng nói, vào cuối tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Tài Nguyên & Môi Trường kiểm tra và xử phạt nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mức phạt 1,5 tỷ đồng, vì vi phạm 11 lỗi gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, mọi yêu cầu vẫn bị nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phớt lờ, cho dù UBND tỉnh Bình Thuận đã làm hết chức năng trong quyền hạn của địa phương. Chính vì sự “chây ì” từ phía nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, nên mới dẫn đến sự cố “giọt nước tràn ly”, khiến cho người dân bức xúc, tràn ra đường phản đối, gây tắc nghẽn, ùn ứ giao thông kéo dài hàng chục cây số…

Các phương tiện xếp hàng dài trên đường trưa nay
Các phương tiện xếp hàng dài trên đường trưa nay

Một nguồn tin khác của phóng viên Dân trí cho biết, có gần 10 đối tượng quá khích liên quan đến sự việc này, dùng đá ném vào cảnh sát… trong cuộc “chiếm đường” vào khuya 14, rạng sáng 15/4, đã được cơ quan chức năng mời về trụ sở để làm rõ vụ việc. Và cũng trong hôm nay, những người này đã được cho về nhà.

Đến 18h ngày 15/4, theo thông tin phóng viên Dân trí có được, UBND tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục họp với nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, yêu cầu nhà máy này thực hiện nghiêm túc những yêu cầu về bảo vệ môi trường từ phía cơ quan chức năng địa phương. Theo đó, một nguồn tin từ cuộc họp đang diễn ra cho biết phía nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cam kết trong 10 ngày tới, phía nhà máy sẽ khắc phục dứt điểm các sự cố về môi trường, theo yêu cầu từ phía UBND tỉnh Bình Thuận.

Tối ngày 15/4 tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 1A lại tái diễn.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có diện tích đến hơn 64 ha, khối lượng tro, xỉ hằng ngày tại đây lên đến khoảng 4.000 tấn. Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành 4 đợt kiểm tra về tình trạng ô nhiễm ở nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Qua kiểm tra, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận nhận định nhà máy này thu gom khối lượng tro, xỉ và xử lý không đúng quy định. Sở TN&MT đã ra quyết định xử phạt nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gần 1,5 tỉ đồng về 11 hành vi vi phạm.


Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc.

Nhóm phóng viên