1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Người dân kể về hoạt động lễ của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp

Hoàng Thuận

(Dân trí) - "Bình thường có khoảng 30 người nhưng mấy tuần gần đây chỉ có 2-3 người đến sinh hoạt" - ông Thành sống gần Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp kể.

Sáng 27/5, hẻm 415 Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) đang được lực lượng công an, dân quân, dân phòng phong tỏa nghiêm ngặt. Đây là con hẻm có căn nhà là địa điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục hưng. 

Tính đến 11h sáng nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ghi nhận tổng cộng 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng, có địa điểm sinh hoạt tại phường 3, quận Gò Vấp.

Trong 25 trường hợp này có 19 người sinh hoạt cùng trong hội, 2 người là tiếp xúc gần gia đình người nghi nhiễm tham gia hội, 3 người làm cùng tòa nhà với ca nghi nhiễm ở phường 10, quận Phú Nhuận.

Hiện khu vực này có rất đông lực lượng chức năng ứng trực đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân kể về hoạt động lễ của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp - 1

Hẻm 415 Nguyễn Văn Công bị phong tỏa do có trường hợp sinh hoạt tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Nguyễn Tấn Thành (56 tuổi, người dân địa phương) cho biết, việc phong tỏa hẻm 415 Nguyễn Văn Công diễn ra vào khuya 26/5.

Ông kể hội thánh này sinh hoạt tại đây được 4-5 năm và thường tổ chức lễ vào sáng Chủ nhật.

"Bình thường có khoảng 30 người nhưng mấy tuần gần đây chỉ có 2-3 người đến sinh hoạt. Họ cũng chấp hành việc phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan chức năng", ông Thành cho hay.

Người dân kể về hoạt động lễ của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp - 2
Hẻm 456 Nguyễn Văn Công, gần hẻm 415 Nguyễn Văn Công bị phong tỏa vào sáng 27/5.

Nằm cách con hẻm có căn nhà là điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chừng 20m, hẻm 456 Nguyễn Văn Công có hơn 10 nhà dân cũng bị lập rào chắn phong tỏa lúc 7h ngày 27/5.

Bên trong hẻm này có 6 nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế phối hợp với cán bộ phường  lấy lời khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm của những người sinh sống tại đây.

Người dân kể về hoạt động lễ của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp - 3
Nhân viên y tế lấy lời khai y tế và lấy mẫu xét nghiệm với các hộ dân sống tại hẻm 456 Nguyễn Văn Công.

Liên quan tới chuỗi lây nhiễm ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, từ tối qua đến sáng nay, ngành y tế TPHCM đã ráo riết khoanh vùng, truy vết, tổ chức phong tỏa tạm thời ở nhiều nơi.

Các điểm khoanh vùng mới liên quan đến Hội thánh ở Gò Vấp:

- Hẻm 1358 đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp.

- Hẻm 891 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp.

- Cây xăng 392 trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

- Hẻm 31 đường số 8, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức. 

- Đường dẫn vào đường Nguyễn Minh Châu, phường Phú Trung, quận Tân Phú (đoạn giao với đường Kênh Tân Hóa).

- Khách sạn Sheraton (phường Bến Nghé, quận 1).

- Tòa nhà Sogetraco đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận.

- Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

- Ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

- Đường TL19, phường Thạnh Lộc, quận 12

- Bệnh viện nhân dân Gia Định.