TPHCM:

Người dân gay gắt tố doanh nghiệp gây ô nhiễm với Bí thư Thăng

(Dân trí) - Người dân phản ánh doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng khi được hỏi, Chủ tịch UBND xã lại bảo “bình thường”. Nghe thế, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng bức xúc: “Bình thường sao bị xử phạt nhiều lần. Công ty ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Chủ tịch xã có ý kiến gì không?”.

Sáng 15/5, tại huyện Hóc Môn đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị bầu cử số 9 (huyện Củ Chi, Hóc Môn).

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Nhạnh (xã Xuân Thới Sơn) cầu cứu Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân địa phương bởi chi nhánh Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh (1/2 Nguyễn Văn Bứa, ấp 2, xã Xuân Thới Sơn).

Bà cho biết rất khó khăn mới gặp được Bí thư Thành ủy. Bà đã gọi điện vào đường dây nóng của Bí thư Thăng nhiều lần nhưng phải đến 4h sáng ngày thứ 3 kể từ khi có đường dây nóng, mới gặp được tổng đài viên. Bà cũng gửi đơn thư cầu cứu qua đường bưu điện đến Bí thư Thăng, nhưng lo lắng không biết có đến được tay Bí thư Thăng hay không.

Bà Nhạnh cho biết, từ đầu năm 2014 các hộ dân ở ấp 2, xã Xuân Thới Sơn đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng phản ánh môi trường sống bị ô nhiễm do bụi và tiếng ồn từ chi nhánh công ty Tấn Minh nhưng không được giải quyết.

Cử tri Nguyễn Thị Nhạnh gửi thư kêu cứu Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri Nguyễn Thị Nhạnh gửi thư kêu cứu Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tại buổi tiếp xúc cử tri

“Chúng tôi phải đóng cửa suốt ngày để tránh bụi. Từ những ngày đầu hoạt động, tiếng ồn do khâu kéo sắt phát ra ầm ĩ, bụi mạt sắt theo gió bay vào nhà khiến người dân ở đây rất khốn khổ. Ngày nào cũng quét dọn, lau chùi nhưng chỉ 30 phút sau là đầy bụi bám”, bà Nhạnh nói.

Theo bà Nhạnh, năm 2007, công ty TNHH Tấn Minh về mở chi nhánh tại địa phương hoạt động sản xuất, kinh doanh may mặc. Đến năm 2009, công ty này đổi sang sơn tĩnh điện, cắt giấy, kéo sắt… gây ô nhiễm môi trường. Người dân địa phương khiếu nại nhiều lần. Đến năm 2010, UBND huyện Hóc Môn ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu công ty di dời đi nơi khác.

Tuy nhiên, đến năm 2011, công ty này tiếp tục quay về địa phương hoạt động. Năm 2014, công ty Tấn Minh bị UBND xã Xuân Thới Sơn xử phạt và đình chỉ hoạt động 30 ngày với lý do không kinh doanh đúng ngành nghề. Nhưng trong thời gian này công ty vẫn tiếp tục hoạt động và không nghỉ bất cứ ngày nào. Đến tháng 4/2014, công ty này xin được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có hoạt động kéo kẽm nhưng thực chất là công ty đang kéo sắt.

Toàn bộ khu vực sân và nhà kho của chi nhánh công ty Tấn Minh chứa đầy thép cuộn
Toàn bộ khu vực sân và nhà kho của chi nhánh công ty Tấn Minh chứa đầy thép cuộn

Đến tháng 8/2014, UBND huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh do thực hiện hành vi chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.

Đến tháng 9/2014, công ty Tấn Minh tiếp tục bị xử phạt hành chính do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bị đình chỉ hoạt động 9 tháng... Theo bà Nhạnh, mỗi khi có đoàn chức năng tới kiểm tra thì công ty này dọn dẹp sạch sẽ và đặt nghi vấn thông tin kiểm tra bị rò rỉ nên công ty đã chuẩn bị trước.

“Trong khi người dân vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi và kêu cứu nhưng không ai nghe. Chánh văn phòng UBND huyện Hóc Môn có trả lời người dân là sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP, nhưng đó chỉ là lời hứa?”, bà Nhạnh bức xúc.

Bí thư Thăng truy lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) khi nghe người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài
Bí thư Thăng truy lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) khi nghe người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài

Trước phản ánh của cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng hỏi: “Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn có ở đây không? Anh trả lời xem phản ánh của chị Nhạnh có đúng không? Ý kiến của xã thế nào?”.

Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết về vụ việc liên quan đến công ty Tấn Minh, UBND xã đã báo cáo với lãnh đạo huyện. Và huyện cũng đã có báo cáo Thành phố xem xét, giải quyết. Địa phương có kiểm tra công ty nhưng công ty không gây ô nhiễm môi trường. Ông Thăng hỏi tiếp: “Anh nói xem giấy phép công ty này hoạt động gì ở đây?”

Ông Liêm cho biết, công ty này sản xuất sản phẩm bằng kim loại, gia công kẽm, may trang phục… nhưng chủ yếu là làm giấy kẽm.

Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn trả lời về tình trạng ô nhiễm do doanh nghiệp gây ra trong khu vực dân cư
Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn trả lời về tình trạng ô nhiễm do doanh nghiệp gây ra trong khu vực dân cư

Ông Thăng truy: “Công ty có gây ô nhiễm môi trường không? Hoạt động tốt không?". Ông Liêm trả lời: “Bình thường”.

Nghe tới đây, Bí thư Thành ủy bức xúc: “Bình thường sao bị xử phạt nhiều lần. Công ty ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chủ tịch xã có ý kiến gì không?". Ông Lê Thanh Liêm trả lời: “Sẽ cho kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ xử lý”.

Bí thư Thăng nói: “Với một công ty ô nhiễm, bị xử phạt nhiều có truyền thống như vậy, yêu cầu phải điều chỉnh chuyển đi chỗ khác. Chúng ta tạo mọi điều kiện bình đẳng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh tốt nhưng một doanh nghiệp mà có truyền thống bị xử phạt về làm ô nhiễm môi trường như thế thì phải chuyển đi nơi khác ngay... Anh làm chủ tịch xã lâu chưa?”

Ông Lê Thanh Liêm: “Dạ, mới về nên chưa nắm hết vấn đề”. Bí thư Thăng nói: “Mới về nên đây là lỗi của nhiệm kỳ trước phải không? Mới về nên chưa tìm hiểu kỹ vấn đề phải không? Lát đi qua kiểm tra, nếu đúng như cử tri nói thì phải xử lý ngay”.

Ngay sau đó, Bí thư Đinh La Thăng cùng Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn Lê Thanh Liêm đã xuống kiểm tra Công ty Tấn Minh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo địa phương rà soát lại quy hoạch khu vực mà người dân phản ánh ô nhiễm môi trường
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu lãnh đạo địa phương rà soát lại quy hoạch khu vực mà người dân phản ánh ô nhiễm môi trường

Theo ghi nhận tại chi nhánh công ty Tấn Minh, toàn bộ khu vực sân và nhà kho chứa rất nhiều cuộn thép. Trả lời câu hỏi của Bí thư Thăng, một nhân viên ở công ty cho biết, các cuộn thép nhập về sẽ được kéo ra.

Sau một vòng thị sát, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn Lê Thanh Liêm rà soát lại quy hoạch tại địa bàn là gì? “Nếu là quy hoạch đất công cộng, đất cây xanh, trụ sở… thì phải yêu cầu dừng và chuyển đi nơi khác chứ không thể để được”, ông Thăng nói và nhắc nhở, người dân đã gửi đơn thì phải tìm hiểu và xử lý. Mọi thông tin phải công khai cho người dân được biết và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bí thư Đinh La Thăng đi khảo sát doanh nghiệp gây ô nhiễm sau khi nghe người dân phản ánh

Quốc Anh

Người dân gay gắt tố doanh nghiệp gây ô nhiễm với Bí thư Thăng - 6