1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân Đà Nẵng chủ động phòng chống Covid-19 vì chính mình

Tâm An Văn Tuấn

(Dân trí) - Người dân ở Đà Nẵng sớm chủ động thực hiện các biện pháp cá nhân tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân và gia đình.

Người dân Đà Nẵng chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19

Từ 13h trưa 26/7, chính quyền TP Đà Nẵng công bố quyết định tái thực hiện giãn cách xã hội, ngay sau khi Bộ Y tế công bố ca thứ 2 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng kể từ 24/7. Trong đó, bệnh nhân 418 là ca mắc trong cộng đồng đầu tiên ở Đà Nẵng sau 99 ngày Việt Nam không có ca bệnh trong nước.

Trước đó, ngay từ sáng 26/7, ghi nhận của PV Dân trí, tại các tuyến đường trong và ngoài trung tâm thành phố, khu vực công cộng, khu vực trường học, hầu hết người dân chủ động các biện pháp cá nhân tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Dễ dàng nhận thấy nhất là ngoài phố hầu như mọi người đều đeo khẩu trang. Nhiều người dân được hỏi đều cho rằng, làm như thế là bảo vệ sức khoẻ của chính mình và mọi người xung quanh.

Người dân Đà Nẵng chủ động phòng chống Covid-19 vì chính mình - 1
Người dân Đà Nẵng chủ động phòng chống Covid-19 vì chính mình - 2

Hầu hết người dân đeo khẩu trang khi ra đường từ sáng 26/7, trước khi Thành phố thông báo giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19

Ông Nguyễn Tiền (73 tuổi, người dân buôn bán nhỏ ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chia sẻ, tiếp nhận thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng, bản thân ông không tránh khỏi tâm lý lo lắng.

Tuy nhiên, ông Tiền cũng bày tỏ tin tưởng vào chính quyền thành phố và các cấp, ngành chức năng của Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ; đồng thời, các y bác sĩ sẽ nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19.

Bản thân ông chủ động đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Tại quán ăn của gia đình, ông Tiền cũng cho biết sẽ chủ động trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho khách, vệ sinh bề mặt bàn ghế.

“Người dân mình cũng có kinh nghiệm thực hiện giãn cách xã hội, thậm chí cách ly xã hội hồi tháng 3, tháng 4 rồi, nên bây giờ có kiến thức phòng, chống dịch chủ động hơn” - ông Tiền nói

Tại khuôn viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, theo quan sát nhanh, các sinh viên vẫn đeo khẩu trang khi tự học trong khuôn viên nhà trường.

Người dân Đà Nẵng chủ động phòng chống Covid-19 vì chính mình - 3

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng đeo khẩu trang kín mít khi ra khỏi cổng trường học

Người dân Đà Nẵng chủ động phòng chống Covid-19 vì chính mình - 4

Sinh viên đeo khẩu trang và giãn cách chỗ ngồi tự học trong khuôn viên nhà trường

Chia sẻ với PV Dân trí, bạn Lê Trung Nam (sinh viên năm 4 Trường ĐHSP-ĐHĐN) đang tự học ôn thi trong khuôn viên nhà trường cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Nam đã chủ động hạn chế đến nơi đông người, đi đâu ra khỏi phòng ở trong ký túc xá trường học cũng đeo khẩu trang; đồng thời, cập nhật thông tin.

Là sinh viên năm cuối ở Đà Nẵng, cũng đã trải qua giai đoạn Thành phố cùng cả nước thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng, chống dịch, Nam bày tỏ tin tưởng Đà Nẵng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này khi mọi người đồng lòng tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế, Thành phố, trường học...