1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Người dân cứu sống một cá thể voọc chà vá có nguy cơ tuyệt chủng

(Dân trí) - Ngày 20/2, ông Lê Văn Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đơn vị đã tiếp nhận một cá thể voọc chà vá chân nâu (thuộc nhóm 1B) từ anh Lê Văn Trình (trú thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa).

Đây là một con voọc giống đực, trọng lượng 6,5 kg và có tên khoa học là Pygatharix nemaeus. Hiện loài voọc này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
 
Cá thể voọc được anh Trình bỏ tiền ra mua cứu sống.

Cá thể voọc được anh Trình bỏ tiền ra mua cứu sống.

 

Được biết, cá thể voọc này được anh Trình bỏ ra 3 triệu đồng để mua về. Khi biết, đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, thuộc nhóm quý hiếm, anh Trình đã tự nguyên thông báo và giao nộp cho lực lượng chức năng.

 

Cũng theo anh Trình, nếu anh không mua về thì con voọc này đã bị một số đối tượng bán để làm thịt.

 

Hiện sức khỏe của cá thể voọc chà vá chân nâu này tốt và đang được Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa chăm sóc, đảm bảo đủ sức khỏe khi thả về với môi trường tự nhiên.

 

Nguyễn Tuấn