Người dân bỏ phiếu cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức

Quốc Anh

(Dân trí) - Ngày 3/10, cử tri bỏ phiếu cho ý kiến về việc sắp xếp lại 19 phường ở 6 quận và chủ trương sáp nhập 3 quận phía Đông (quận 2, 9 và Thủ Đức) thành Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM.

Người dân ở quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2 được lấy ý kiến đồng ý hay không đồng ý về việc sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính mới? Có đồng ý với tên TP Thủ Đức hay không?

Người dân bỏ phiếu cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức - 1

Người dân tham gia bỏ phiếu cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức

Tại trụ sở khu phố 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, từ sớm người dân đã đến bỏ phiếu. Khu phố với 1.600 hộ (7.000 người) là nơi đông dân nhất phường Linh Trung.

Hội trường khu phố được bố trí bàn đăng ký, thùng phiếu tiếp nhận ý kiến. Trước đó, người dân đã được nhận phiếu lấy ý kiến để đến ngày 3/10 lên cho vào thùng phiếu. 

Chị Lê Thị Ngọc Hà (ngụ khu phố 3) cho biết đồng ý với chủ trương sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính mới. Còn tên gọi thành phố mới là gì không quá quan trọng. Tuy vậy, đặt tên Thành phố Thủ Đức cũng giúp người dân dễ nhớ và thấy thân quen vì 3 quận được tách ra từ huyện Thủ Đức trước đây.

Cũng như tâm lý chung của nhiều người, chị Hà cho cũng băn khoăn phải tốn thời gian đi làm lại giấy tờ. Chị mong muốn Nhà nước cần hỗ trợ tốt hơn cho người dân ở khâu này nếu thành lập Thành phố Thủ Đức. 

"Tôi hy vọng khi thành lập TP Thủ Đức, việc đầu tư phát triển hạ tầng để giảm kẹt xe, ngập nước... được làm tốt hơn", chị Hà nói.

Người dân bỏ phiếu cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức - 2

Nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành, HĐND các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính

Ông Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khu phố 3, cho biết, đến 19h sẽ mở thùng phiếu để thống kê số lượng và phân loại ý kiến để báo cáo lên phường. 

Cùng ngày, cử tri 19 phường trên địa bàn TPHCM ở các quận: 2, 3, 4, 5, 10 và quận Phú Nhuận cũng được lấy ý kiến về việc sắp xếp lại các phường và tên phường mới.

Tại quận 2, phường An Khánh và Thủ Thiêm sẽ sáp nhập thành phường Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An sáp nhập thành phường An Khánh.

Tại quận 3, sáp nhập 3 phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu. Tại quận 4, nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2, nhập phường 12 và 13 thành phường 13;

Tại quận 5, sáp nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12. Quận 10, nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2. Quận Phú Nhuận, nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

Việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp các đơn vị cấp xã và cấp huyện trên địa bàn TPHCM dự kiến sẽ kết thúc trong ngày 3/10. 

Người dân bỏ phiếu cho ý kiến về việc thành lập Thành phố Thủ Đức - 3

Đến 19h tối nay sẽ kết thúc bỏ phiếu tại 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, UBND các phường nơi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức niêm yết danh sách cử tri theo từng khu phố. Phát phiếu lấy ý kiến theo từng hộ gia đình - theo hướng dẫn tại Nghị định 54/2018 và Nghị quyết 653/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri tại các phường liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là từ 7h-19h ngày 3/10.

Nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành, HĐND các cấp liên quan thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó HĐND TP sẽ họp cho ý kiến ngày 12/10. Sau đó, Sở Nội vụ tham mưu UBND TP hồ sơ đề án trình Bộ Nội vụ trước ngày 25/10. 

Liên quan đến đề án trên, tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ Nội vụ mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sẽ là “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dự kiến, sau khi thành lập, Thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP của TPHCM và chiếm khoảng 7% GDP cả nước.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, khi gộp nguyên trạng 3 quận để thành lập TP Thủ Đức thì diện tích (hơn 211km2), dân số (hơn 1 triệu) đều vượt chuẩn quy định và cơ sở hạ tầng cũng đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại 1.

Dòng sự kiện: Thành phố Thủ Đức