Ngư phủ 2 lần nhảy xuống biển không rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Ngày 12/9, tin từ Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã bàn giao thi thể một ngư phủ tử vong trên biển cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, anh Trần Thanh H. (33 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) làm ngư phủ trên tàu cá KG-95797.TS, do ông Phan Thanh D. làm thuyền trưởng.

Khi tàu hoạt động ngoài biển, ngày 9/9, không biết lý do gì anh H. 2 lần tự nhảy xuống biển, nhưng được mọi người cứu kịp thời.

Sau đó, đến khoảng 2h ngày 10/9, mọi người bất ngờ phát hiện anh H. nổi trên mặt nước. Khi vớt anh H. lên tàu thì anh đã tử vong.

Được biết, trong quá trình theo tàu cá, anh H. có dấu hiệu bất thường, hay nói nhảm và không ngủ.

Theo các ngư phủ, khi phát hiện sự bất thường của anh H., mọi người cũng đã chia nhau canh chừng anh. Tuy nhiên, việc xảy ra vào ngày 10/9 thì mọi người không ai hay biết.

Sau khi sự việc xảy ra, chiều ngày 11/9, thuyền trưởng đã cho tàu cá vào cửa biển Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) để trình báo cơ quan chức năng.

H. Hải