1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Ngư dân xúc động tiếp nhận tàu cá vỏ thép đầu tiên

(Dân trí) - Sáng ngày 10/4, tại cảng Dung Quất, Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy tổ chức lễ bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân Mai Thành Văn (ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy hải sản chuyên hành nghề lưới vây.

Tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Quảng Ngãi sẵn sàng cùng ngư dân vươn khơi

Tàu cá vỏ thép đầu tiên ở Quảng Ngãi sẵn sàng cùng ngư dân vươn khơi
 
Tiếp nhận tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01, ngư dân Mai Thành Văn thực hiện theo hợp đồng thuê và trả dần nợ gốc trong thời gian từ 5-7 năm (không lãi suất), với trị giá tàu chưa có ngư lưới cụ là 6,5 tỷ đồng.

 

Theo thiết kế, tàu cá Hoàng Anh 01 có chiều dài hơn 25 m; rộng 7,8 m; cao 3,6 m; công suất 892CV và vận tốc lớn nhất đạt 11 hải lý/giờ. Tàu có 6 khoang chính chứa thủy sản khoảng 80 tấn, 2 khoang chứa thiết bị và ngư lưới cụ, nguồn nguyên liệu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý, có thể dự trữ đảm bảo nhu cầu sử dụng cho 18 ngư dân trong khoảng 30 ngày.

 

Với thiết kế hiện đại, tàu được trang bị các thiết bị hàng hải gồm radar, máy định vị GPS, máy thu phát VHF, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, la bàn từ, phao cứu sinh, thiết bị cứu hỏa, cấp cứu và máy dò cá tầm quét 3.000 m.
 
Trong buồng lái tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01

Trong buồng lái tàu cá vỏ thép Hoàng Anh 01

 

Xúc động khi đón nhận con tàu hiện đại nhất đối với ngư dân, ông Mai Thành Văn bày tỏ: “Con tàu vỏ thép này là niềm mơ ước, khát khao của ngư dân như chúng tôi. Với các trang thiết bị hiện đại, tôi hy vọng các chuyến biển thu về nguồn lợi thủy sản dồi dào, chắc chắn năng suất sẽ hơn tàu gỗ truyền thống lâu nay”.

 

Được biết, trong tháng 5 tới, Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy tiếp tục bàn giao tàu vỏ thép cho ngư dân Phạm Bé (ngụ xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) cũng với quy mô tàu cá vỏ thép và hình thức thuê như trên.

 

Hồng Long