Hà Tĩnh:

Ngư dân Việt bị bắt ở Úc đã được thả về nước

(Dân trí) - Ngư dân Nguyễn Xuân Thành - người đầu tiên phát hiện ống xả thải ngầm của Formosa đổ ra biển vào cuối tháng 3/2016 và bị bắt khi đi lặn, đánh bắt hải sản ở vùng biển Úc - vừa nhà chức trách Úc thả về nước.

Trước khi xảy ra sự cố môi trường biển khiến cá chết, gia đình anh Nguyễn Xuân Thành (trú xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vay mượn 300 triệu đồng đóng 1 chiếc thuyền đi làm nghề lặn biển. Tuy nhiên, do hải sản ở vùng biển miền Trung chết hàng loạt vào tháng 4/2016, giữa tháng 6/2016 anh Thành cùng bạn bè tha hương đi lặn biển qua nhiều nước, vô tình xâm phạm vào lãnh thổ nước Úc và bị nhà chức trách nước này bắt.

Ngư dân Nguyễn Xuân Thành - người đầu tiên phát hiện ống xả thải ngầm của Formosa đổ ra biển.
Ngư dân Nguyễn Xuân Thành - người đầu tiên phát hiện ống xả thải ngầm của Formosa đổ ra biển.

Sau 8 tuần anh Thành bị bắt, nhờ được can thiệp của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc và các cơ quan chức năng, anh Thành cùng hai người nữa ở xã Kỳ Lợi là Chu Văn Oanh và Chu Văn Thành đã được thả về nước.

Thời gian hơn 2 tháng bị bắt không đi biển, cuộc sống gia đình anh gặp vô vàn khó khăn. Ngoài hai vợ chồng còn có 4 đứa con nhỏ. Vì vậy sau khi về đến quê, ngư dân Nguyễn Xuân Thành đã sửa lại máy móc tiếp tục nghiệp lặn biển của mình.

Trước đó vào tháng 3/2016, ngư dân Nguyễn Xuân Thành phát hiện ống ngầm xả thải Formosa xả ra biển, sau đó anh Thành trình báo sự việc với Đồn Biên phòng Đèo Ngang.

Theo trình báo của anh Thành, khi anh lặn ở vùng biển quanh khu nhà máy Formosa thì thấy đường ống xả thải ngầm của Formosa cắm sâu xuống đáy biển đang phun những thứ nước vàng đục, có mùi hôi thối mặc dù trước khi lặn đeo bình khí nhưng mùi nước thải ra rất khó chịu và gây khó thở.

Tiến Hiệp