1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Ngư dân trúng cá ngừ quý hiếm, bán giá "khủng"

(Dân trí) - Ngày 4/6, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Thoại Khoa xác nhận, vừa thu mua một con cá ngừ vây xanh quý hiếm của ông Huỳnh Tấn Hội (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) với giá gần 70 triệu đồng.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 Tuy Hòa, cho biết đây là lần đầu tiên ngư dân Phú Yên câu được cá ngừ vây xanh. Loài cá ngừ quý hiếm này ít xuất hiện ở vùng biển nước ta và cách câu cũng khó hơn các giống cá ngừ đại dương khác.

Rất đông người dân đến chiêm ngưỡng con cá ngừ vây xanh quý hiếm
Rất đông người dân đến chiêm ngưỡng con cá ngừ vây xanh quý hiếm

Doanh nghiệp Thoại Khoa đã mua con cá ngừ vây xanh này với giá 300.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần giá cá ngừ đại dương hiện thời.

Anh Huỳnh Văn Quý, con ruột của ông Hội, vui mừng chia sẻ: “Con cá này to và nặng hơn những con cá ngừ đại dương bình thường, anh em chúng tôi phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới đưa được nó lên thuyền. Sau khi bắt được cá to, để không giảm chất lượng của cá dẫn đến giảm giá thu mua, chúng tôi đã liên hệ và cho tàu quay về bờ ngay”.

Chủ tàu Huỳnh Văn Hội cho biết, trọng lượng con cá là 240 kg, sau khi móc mang và ruột còn 220kg. Để đưa được cá lên bờ, ông Hội phải thuê chiếc xe cẩu tốn hết 600.000 đồng.

Được biết, doanh nghiệp Thoại Khoa đã bán con cá ngừ quý hiếm này cho Công ty TNHH Hải sản Bền Vững (Khánh Hòa) để trực tiếp xuất khẩu.


Vì con cá ngừ quá nặng nên ông Hội phải thuê xe cẩu mới đưa nó lên được bờ

Vì con cá ngừ quá nặng nên ông Hội phải thuê xe cẩu mới đưa nó lên được bờ

Ông Barry Cohan, chuyên gia thu mua cá ngừ đại dương nói, trước đây ông đã có lần thấy loại cá ngừ vây xanh, nhưng từ khi đến Việt Nam làm nghề thu mua cá ngừ đại dương đến nay đã 12 năm, đây là lần đầu tiên ông gặp lại loại cá này. Theo ông Barry Cohan, thịt cá vây xanh ăn vào cảm giác mịn, tan nhanh như ăn bơ, chất lượng ngon tuyệt vời. Loài cá này được người Nhật rất quý, thường dùng để chế biến món sushi và sashimi.

Được biết, đầu năm 2016, tại một chợ cá ở Tokyo, Nhật bản, một con cá ngừ vây xanh nặng gần 200kg đã được mua với giá 117.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng). Năm 2012, một con cá ngừ vây xanh nặng 222 kg đã được mua với giá 154,4 triệu Yên (khoảng 1,3 triệu USD).

Trung Thi