1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngư dân Quảng Trị phấn khởi vươn khơi đánh bắt vụ cá mới

(Dân trí) - Với những tín hiệu vui trong hoạt động đánh bắt hải sản, trong những tháng đầu năm 2017, sản lượng khai thác hải sản tỉnh Quảng Trị đạt 4.400 tấn, đã khích lệ nhiều ngư dân các địa phương tích cực vươn khơi, bám biển.

Niềm tin vào vụ đánh bắt mới

Ngày 29/3, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ ra quân khai thác vụ cá Nam năm 2017. Đây được xem là vụ khai thác biển chính yếu trong năm của ngư dân Quảng Trị.

Ngư dân dong thuyền ra khơi khai thác hải sản
Ngư dân dong thuyền ra khơi khai thác hải sản

Thời gian qua, nhận thấy môi trường biển đang có dấu hiệu hồi phục trở lại sau một thời gian dài bị ảnh hưởng, hoạt động đánh bắt bị ngưng trệ, ngư dân Quảng Trị đã bám biển khai thác hải sản. Hoạt động khai thác thủy sản được đẩy mạnh theo hướng phát triển khai thác xa bờ, từng bước giảm khối tàu dưới 30 CV; tăng cường phát triển mô hình tổ, đội hợp tác sản xuất trên biển; chủ động trang bị đồng bộ ngư lưới cụ, thiết bị hàng hải, ứng dụng máy dò ngang thế hệ mới…

Chỉ trong chuyến biển kéo dài 2 ngày, ngư dân Quảng Trị đã đánh bắt được mẻ cá bè hơn 150 tấn
Chỉ trong chuyến biển kéo dài 2 ngày, ngư dân Quảng Trị đã đánh bắt được mẻ cá bè hơn 150 tấn

Những tháng đầu năm, nhiều tàu cá xa bờ của ngư dân liên tiếp trúng mẻ cá lớn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ước tính sản lượng hải sản ngư dân đã đánh bắt được gần 9.000 tấn hải sản trong vụ cá Bắc. Đặc biệt, vào ngày 12/3, ngư dân Lê Văn Tuấn (trú tại Gio Việt, Gio Linh) khai thác hải sản cách đảo Cồn Cỏ 10 hải lý về phía Đông Bắc được mẻ cá bè vàng hơn 150 tấn. Đây là mẻ cá lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh trống kêu gọi ngư dân ra quân khai thác hải sản vụ cá Nam
Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh trống kêu gọi ngư dân ra quân khai thác hải sản vụ cá Nam

Trước những tín hiệu đáng mừng này, ngư dân các địa phương bước vào đợt khai thác cá vụ Nam với niềm hi vọng lớn. Ngư dân Hồ Văn Thu (ở khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) quyết tâm ra khơi và đánh bắt nhiều sản lượng ở vụ cá Nam.

Tại buổi ra quân, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Để hoạt động khai thác hải sản thuận lợi, ông Chính yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh tăng cường hướng dẫn cho bà con về quy định, luật pháp trên biển để ngư dân có điều kiện nắm bắt quy định của quốc tế, không vượt ra ngoài vùng biển Việt Nam hoặc vào vùng biển các nước khác, tránh xảy ra những tổn thất không đáng có. Lực lượng biên phòng cần tăng cường tuần tra kiểm soát và sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn trong quá trình khai thác trên biển.

Tiếp tục hỗ trợ ngư dân nâng cấp, đóng mới tàu đánh bắt xa bờ

Toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 2.304 chiếc tàu đánh cá với tổng công suất gần 108.500 CV, trong đó có 208 tàu có công suất trên 90 CV, có khoảng 20 tàu có công suất trên dưới 1.000 CV. Sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 23.000- 25.000 tấn thủy, hải sản. Đến nay, hoạt động sản xuất trên biển ngày càng có hiệu quả, toàn tỉnh thành lập được 111 tổ khai thác hải sản với hơn 500 tàu thuyền chủ yếu hoạt động tại các vùng biển xa bờ có hiệu quả.

Hàng chục ngư dân Quảng Trị đã tiếp cận được vốn vay theo chủ trương Nghị định 67 để đóng mới, nâng cấp tàu cá
Hàng chục ngư dân Quảng Trị đã tiếp cận được vốn vay theo chủ trương Nghị định 67 để đóng mới, nâng cấp tàu cá

Vai trò quản lí nhà nước trong lĩnh vực nghề cá ngày càng được tăng cường. Sự hiện diện thường xuyên của hàng ngàn tàu thuyền và bà con ngư dân trực tiếp khai thác hải sản trên biển là những “cột mốc sống” góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bên cạnh đó tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách phát triển thủy sản và an sinh xã hội vùng biển theo Nghị định 67/2014/NĐ- CP và Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg. Việc hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu vỏ thép khai thác và dịch vụ hậu cần xa bờ có công suất trên 800CV được chú trọng.

Hiện toàn tỉnh đã đóng mới và đưa vào sử dụng được 16 con tàu vỏ thép trong tổng số 32 tàu theo đăng ký của Nghị định 67. Dự kiến trong năm 2017, khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP được gia hạn, tỉnh Quảng Trị sẽ có thêm tàu đánh bắt xa bờ đưa vào hoạt động.

Tham gia đánh bắt trên biển, ngư dân cần sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng và sự đoàn kết giữa các tàu cá
Tham gia đánh bắt trên biển, ngư dân cần sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng và sự đoàn kết giữa các tàu cá

Tuy nhiên, năng lực tiếp nhận tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn của các cảng cá và khu neo đậu hiện có của tỉnh hết sức yếu kém, đang là nỗi lo lớn của các chủ tàu. Chính vì vậy, ngành thủy sản Quảng Trị cần sớm có giải pháp nâng cấp các cảng cá, bến cá, xây dựng mới khu neo đậu tránh trú bão, nạo vét luồng lạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Đăng Đức