Quảng Trị:

Ngư dân nuôi khát vọng đóng tàu lớn vươn khơi

(Dân trí) - Những ngày này, người dân các vùng biển Gio Linh, Triệu Phong, thị trấn Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), đang hối hả đóng mới, gia cố lại tàu thuyền để chuẩn bị cho mùa đi biển sắp tới. Ý chí vươn ra khơi, chinh phục những ngư trường lớn càng khiến họ thêm quyết tâm.

Tại cơ sở đóng tàu ở thị trấn Cửa Việt, hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn cần thiết để sớm bàn giao 2 con tàu đánh bắt công suất lớn cho bà con ngư dân đưa vào sử dụng. Anh Lê Văn Tân, ở Duy Xuyên, Quảng Nam, cho biết: “Nhiều tháng nay đội thợ của chúng tôi được thuê đóng mới 2 con tàu gỗ, công suất hơn 500 CV. Hiện cơ bản 2 con tàu này đã xong phần khung, vỏ tàu, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành”.

Ngư dân nuôi khát vọng đóng tàu lớn vươn khơi
Những con tàu này khi được hoàn thành sẽ góp mặt vào đội ngũ tàu đánh bắt xa bờ tại tỉnh Quảng Trị...

Ông Trần Văn Để cho biết, khi hoàn thành, 2 con tàu gỗ công suất lớn này sẽ giúp bà con yên tâm hơn trong việc đánh bắt, bởi nó được lắp đặt 2 máy đẩy. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, ngư dân sẽ hoàn toàn yên tâm vươn ra biển trên con tàu được đóng mới khá chắc chắn như thế này.

Được biết, tại tỉnh Quảng Trị hiện có khoảng gần 2.300 chiếc tàu đánh bắt thủy sản, với tổng công suất 73.500 CV. Trong đó, số lượng tàu đánh bắt cá xa bờ vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng gần 200 chiếc. Những con tàu công suất lớn đang được bà con ngư dân đầu tư đóng mới hiện nay sẽ góp mặt vào đội ngũ tàu đánh bắt xa bờ và góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt cá tại địa phương.

Gần đây, 3 ngư dân tại tỉnh Quảng Trị cũng được phía ngân hàng đồng ý ký kết hợp đồng cho vay vốn để đầu tư đóng mới tàu đánh bắt xa bờ, tàu vỏ thép theo chủ trương Nghị định 67 của Chính phủ, về chính sách hỗ trợ ngư dân trong việc khai thác thủy sản. Trong tương lai gần, những chiếc tàu vỏ thép đầu tiên của Quảng Trị được triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp ngư dân chinh phục những ngư trường lớn giữa biển Đông.

Ông Võ Văn Thụ, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt, nơi nhận hợp đồng đóng tàu vỏ thép cho hay, hiện Công ty của ông đang chuẩn bị vật liệu và các điều kiện cần thiết, khi hoàn thành xong các bước sẽ triển khai đóng tàu như dự kiến.

Ngư dân Võ Văn Hữu (ở thị trấn biển Cửa Việt, huyện Gio Linh) người đã được Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Chi nhánh Quảng Trị ký hợp đồng vay 95% vốn theo chủ trương của dự án, với số tiền 18,25 tỷ đồng, để đầu tư đóng tàu vỏ thép công suất 1.200 CV làm dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển. Ông Hữu nêu quyết tâm: “Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, con tàu vỏ thép do ông làm chủ sẽ phát huy được thế mạnh trong việc di chuyển và nâng cao sản lượng đánh bắt. Từ đó, đem lại hiệu quả thiết thực cho chúng tôi khi vươn ra các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Theo thiết kế, tàu có chiều dài 35m, rộng 7,2 m, riêng 3 khoang chứa cá trên tàu có 3 thể tích gần 300m3, tầm hoạt động 1.500 hải lý, dự trữ nhiên liệu hoạt động đến 30 ngày trên biển.

Con tàu của ông Qúy dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành
Con tàu của ông Qúy dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành
Con tàu của ông Qúy dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thành

Ông Lê Văn Qúy (trú tại Khu phố 2, thị trấn Cửa Việt), chủ sở hữu của con tàu đang được đóng mới cho biết, tàu của ông có công suất máy chính khoảng 450 CV, nếu thêm máy phụ có thể nâng tổng công suất lên tới 600 - 700 CV. Khoảng thời gian một tháng nữa con tàu của ông sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại cơ sở đóng tàu của ông Lê Mầu (ở Phố Hội, Triệu An), công nhân cũng đang khẩn trương triển khai đóng 2 con tàu vỏ gỗ, công suất khoảng 600 CV. Trong đó, có tàu đánh bắt vỏ gỗ của anh Đinh Văn Trinh, người vừa được ký kết vay vốn theo chủ trương Nghị định 67. 

Ông Đinh Văn An (bố anh Trinh) cho biết, gia đình ông hiện đang có 2 chiếc tàu, một chiếc đánh bắt xa bờ. Chiếc đang đóng mới hiện nay do anh Trinh làm chủ sở hữu. Ông An nói: Tôi luôn hy vọng khi con tàu này được hoàn thành sẽ phát huy được hiệu quả cao trong việc đánh bắt thủy sản. Đặc biệt, khi đầu tư được con tàu chắc chắn, chúng tôi sẽ yên tâm hơn để vươn ra biển, vững tin đánh bắt ở các ngư trường truyền thống mà ngư dân mình bấy lâu đang hoạt động ở Trường Sa, Hoàng Sa.

Tiếp xúc với nhiều ngư dân tại Quảng Trị, chúng tôi nhận thấy quyết tâm vươn ra biển lớn không chỉ ngoài mục đích để tìm kiếm lợi ích về kinh tế, mà quan trọng hơn họ đã ý thức được điều thiêng liêng là chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trên vùng biển mênh mông, sự hiển diện của những ngư dân này được xem là những “cột mốc sống” trong việc góp phần cùng các lực lượng trên biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam…

Ngày càng có nhiều con tàu công suất lớn, góp phần hiện đại hóa nghề đánh bắt
Ngày càng có nhiều con tàu công suất lớn, góp phần hiện đại hóa nghề đánh bắt

Theo ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 67, cho biết: Nghị định 67 được xem là “cú hích” trong việc giúp ngư dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế biển, vùng ven biển, từng bước hiện đại hóa ngành nghề thủy hải sản, tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bà con vùng biển.

Ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh Quảng Trị là tập trung phát triển kinh tế biển, ven biển theo hướng khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển, ven biển, đẩy mạnh công nghiệp chế biến kết hợp nuôi trồng... trên cơ sở đảm bảo an ninh quốc phòng, lợi ích địa phương và quốc gia.

Đăng Đức