1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Ngư dân "làng biển tỷ phú" vay nợ 1.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Theo thống kê, ngư dân xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi ) vay gần 1.000 tỷ đồng đóng mới tàu cá. Tuy nhiên, việc khai thác hải sản khó khăn khiến "làng biển tỷ phú" một thời chìm trong nợ nần.

Khoảng 5 năm trước, xã Nghĩa An được ví như "làng biển tỷ phú" của tỉnh Quảng Ngãi. Thời điểm đó, nghề giã cào phát triển mạnh, người dân ồ ạt vay vốn đóng tàu công suất lớn ra khơi. Nghề giã cào mang đến sự no đủ cho ngư dân, nhiều chủ tàu thu về 2 - 3 tỷ đồng mỗi năm biến nơi đây thành làng tỷ phú.

Theo UBND TP. Quảng Ngãi, ngư dân xã Nghĩa An đã vay hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân hàng để nâng cấp, đóng mới tàu cá. Tuy nhiên, khoảng 2 năm qua, sản lượng khai thác hải sản sụt giảm, cùng với đó là việc sử dụng loại máy tàu Trung Quốc quá tiêu tốn nhiên liệu khiến ngư dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Nhiều chuyến ra khơi thu không đủ bù chi khiến người dân lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Ngư dân làng biển tỷ phú vay nợ 1.000 tỷ đồng - 1
Đội tàu giã cào với vốn đóng mới, nâng cấp hơn 1.000 tỷ đồng phải nằm bờ khiến làng tỷ phú một thời chìm trong nợ nần.

Từ đầu năm 2019 đến nay, do nợ quá hạn nên đã có 18 chủ tàu bị ngân hàng khởi kiện với tổng số nợ lên đến 45 tỷ đồng. Nhiều tàu cá phải nằm bờ, chủ tàu bị kê biên tài sản, nhiều lao động phải bỏ nghề biển.

Tình trạng này có thể dẫn đến việc người dân mất nhà cửa, con cái phải bỏ học, phát sinh tình trạng lấn chiếm đất trái phép xây nhà ở và một số tệ nạn xã hội khác.

Do đó, cùng với việc báo cáo tình hình, UBND TP. Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng xem xét giãn nợ, khoanh nợ gốc và lãi để tạo điều kiện cho ngư dân có thời gian trả dần.

Quốc Triều