1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hoá

Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ

Bình Minh

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, hàng nghìn tàu cá, bè mảng đã được ngư dân Thanh Hoá đưa vào nơi tránh trú an toàn.

Ghi nhận của PV Dân trí vào sáng ngày 2/8, tại cảng cá Hoằng Trường (xã Hoằng Trường), bến thuyền xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hoá), ngư dân hối hả đưa thuyền, bè mảng vào nơi tránh trú. Với các thuyền lớn thì ngoài việc chằng an toàn, các chủ thuyền còn dùng lốp ô tô buộc vào thuyền để tránh va đập trong trường hợp sóng to, gió lớn.

Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 1

Tàu thuyền được ngư dân đưa vào bờ chằng chống an toàn.

Những hàng quán cũng được người dân xã Hoằng Thanh chằng chống cẩn thận, một số lều quán tạm bên ngoài cũng được tháo rời, hạ xuống.

Được biết, tại xã Hoằng Thanh có 235 bè mảng đã được di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Ông Cao Đình Vũ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh cho biết, địa phương đã lên phương án di dời 200 hộ dân ở gần đê và sẽ di dời khi có lệnh.

Tại huyện Hậu Lộc, lực lượng BĐBP tại các đồn biên phòng ven biển đã đến các âu và nơi tránh trú bão của tàu thuyền, yêu cầu ngư dân và chủ tàu rời khỏi phương tiện để bảo đảm an toàn. Toàn huyện có tất cả 813 phương tiện đã vào nơi tránh trú an toàn tại Kênh De và Lạch Sung.

Tranh thủ đưa bè vào trong bờ, chị Lê Thị Gái, ngư dân xã Hoằng Thanh cho biết: “Theo kinh nghiệm của ngư dân chúng tôi thì có thể cơn bão này không quá lớn nên bè chỉ kéo vào đến đây chứ những lần trước bè này phải đưa qua đê vào sâu bên trong”.

Cũng theo ghi nhận vào sáng ngày 2/7, tại Thanh Hoá gió đã dần mạnh lên, mưa cũng đang lớn dần.

Theo thông tin cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Thanh Hóa là 1 trong 13 tỉnh trong cả nước có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 4 huyện vùng núi của tỉnh là Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh và Như Thanh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ cao.

Dự báo tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa cả đợt phố biến từ 200 đến 400 mm, có nơi đến 500mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương nói trên và tỉnh Thanh Hóa là rất cao.

Riêng tại Thanh Hóa, có 7 huyện được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong và thời điểm hoàn lưu bão gây mưa. Trong số đó, 4 huyện, gồm: Quan Sơn, Lang Chánh, Như Thanh và Mường Lát đều nằm trong diện có nguy cơ cao. 3 huyện: Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức độ trung bình.

 Một số hình ảnh ghi nhận công tác chuẩn bị chống bão của ngư dân

Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 2
Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 3
Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 4
Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 5
Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 6

Cơ quan chức năng hỗ trợ dân đưa bè mảng vào nơi tránh trú.

Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 7
Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 8

Ngư dân tháo dỡ lều hàng ven biển.

Ngư dân hối hả sát giờ bão đổ bộ - 9

Hối hả đưa đồ về nhà.