Bình Thuận:

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết

(Dân trí) - Hàng chục ngàn du khách từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đổ về các quán nhậu ven biển ở Bình Thuận du xuân đầu năm. Các quán nhậu, bờ biển, quầy buôn bán hải sản đông nghẹt người. Mỗi bàn nhậu đều được trang bị một loa thùng để hát karaoke gây náo loạn dọc bãi biển.

Các quán nhậu dọc bãi biển ở Bình Thuận đông kín khách du xuân

Ngày mùng 4 Tết, ghi nhận tại các bãi biển ở Bình Thuận lúc nào cũng trong tình trạng đông kín du khách. Các loại xe du lịch, xe khách, xe cá nhân tấp nập đổ về các bãi biển khiến các bãi giữ xe đều trong tình trạng quá tải. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 1

Các quán nhậu ven biển Bình Thuận luôn trong tình trạng quá tải. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 2
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 3
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 4

Tại các bàn nhậu, khói từ các lò nướng, âm thanh từ các loa thùng di động khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Các du khách vừa tắm biển vừa tranh thủ nhậu giữa trời nắng nóng khá nguy hiểm. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 5

Mỗi gia đình đều chuẩn bị sẵn bếp nướng hoặc thuê của quán để nướng đồ khiến không khí khá ngột ngạt. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 6
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 7

Các cửa hàng hải sản ven biển cũng luôn trong tình trạng chật kín người xếp hàng mua đồ. Giá hải sản những ngày Tết tăng 50% so với ngày thường. Tuy vậy, nhiều người vẫn chấp nhận giá cao để gia đình du xuân. Giá giữ xe cũng tăng giá từ 10.000 đồng lên 50.000 đồng đối với xe máy, từ 30.000 đồng lên 100.000 đồng đối với xe ô tô. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 8
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 9

10 bàn nhậu thì đến quá nửa tự chuẩn bị hoặc thuê loa hát karaoke khiến du khách như bị "tra tấn".

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 10

Các cửa hàng hải sản phục vụ tấp nập từ sáng tới khuya. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 11

Ông Nguyễn Văn Vương - chủ quán hải sản tại bãi biển Cam Bình cho biết: "Quán tôi mở cửa xuyên Tết, mỗi ngày phục vụ khoảng 5000 - 7000 khách. Giá dịch vụ tăng cao do hải sản tăng giá dịp cuối năm vì ít người đi biển. Quán cũng cho thuê loa hát karaoke và lò nướng để khách tự phục vụ. Năm nào cũng đông vậy chứ không phải năm nay, đông khách từ mùng 2 tới mùng 8 Tết".

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 12

Giá hải sản dịp Tết tăng khoảng 50% do ít ngư dân ra biển. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 13
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 14
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 15

Các loại cá, tôm, cua tươi sống được bày bán ở khu vực bãi biển. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 16

Du khách Hoàng Anh Tú (ngụ tại TPHCM) bức xúc: "Đưa gia đình đi du xuân mà chẳng khác nào hành xác. Mệt mỏi hết sức. Hàng quán thì tăng giá, du khách thì chưa ý thức chung. Ngồi 10 bàn ăn mà đến 9 bàn hát karaoke thì ai chịu nổi. Năm sau rút kinh nghiệm không dám đi chơi dịp Tết nữa". 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 17

Nhiều du khách mệt mỏi ra phía sau ngủ, nghỉ.

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 18
Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 19

Các bãi xe đều chật kín xe vì lượng khách quá đông. 

Ngộp thở tại các quán nhậu ven biển ngày mùng 4 Tết - 20

Giá giữ xe máy là 50.000 đồng, giữ xe ô tô là 100.000 đồng. 

Xuân Hinh