Nghịch súng, bắn chết chị dâu

(Dân trí) - Trong lúc đi mượn cuốc, Đinh Văn Bảy (14 tuổi) thấy cây súng tự chế nên cầm ngắm bắn thử. Súng nổ thật, Bảy đã bắn chết chị dâu của mình.

Tin từ Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc ngày 4/3 cho biết, một vụ nghịch súng tự chế gây chết người vừa xảy ra ở địa phương này. 

 

Theo đó, vào lúc 8 giờ ngày 2/3, Đinh Văn Bảy (14 tuổi, trú ở thôn Xuân Hà 3 - xã Ea Đăh - huyện Krông Năng) đi làm rẫy cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Lộc và chị dâu là Hoàng Thị Thủy, 20 tuổi.

 

Do thiếu cuốc xạc cỏ, Bảy cùng với mẹ, chị dâu đến nhà ông Đinh Khí, ông nội của Bảy (ở cùng thôn) để lấy cuốc. Khi bước vào, Bảy thấy 1 khẩu súng tự chế ở hiên nhà. Tò mò, Bảy đã cầm súng, ngắm vào chị dâu và bóp cò để bắn thử. Không ngờ, đạn nổ thật bắn vào mặt làm chị Thủy chết tại chỗ. 

 

Công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, do đối tượng Đinh Văn Bảy chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên giao Công an huyện Krông Năng giải quyết theo pháp luật.

 

Quế Sơn