1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ sĩ Minh Vượng với kế hoạch “làm nóng” sân chùa

(Dân trí) - Đưa ra ý tưởng thành lập “Hội nghệ sĩ và doanh nhân”, nghệ sĩ hài Minh Vượng và bà Nguyễn Hương Lan - Giám đốc công ty Nhất Gia Thịnh đang triển khai chương trình nghệ thuật đi kèm hoạt động từ thiện hướng đến những mảnh đời khó khăn

Với mục tiêu đưa một số loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, ca trù…cùng những tiết mục sân khấu, những tiểu phẩm hài phục vụ cộng đồng, đặc biệt là những người dân tại những vùng sâu, vùng xa hoàn toàn miễn phí.

 
“Hội nghệ sĩ và doanh nhân” đã quyết định chọn sân khấu biểu diễn ngay tại sân chùa của mỗi điểm đến với mong muốn giúp những người dân tại đó tiếp cận với những loại hình văn hóa nghệ thuật. Và đặc biệt, nghệ sĩ Minh Vượng hy vọng sẽ có thể làm “nóng” lại sân khấu “sân chùa” vốn là một không gian văn hóa hàng ngàn năm nay của người Việt đang dần bị mai một.
 
Nghệ sĩ Minh Vượng với kế hoạch “làm nóng” sân chùa - 1
Nghệ sĩ Minh Vượng trong một tiểu phẩm hài

Theo kế hoạch, buổi biểu diễn đầu tiên của hội sẽ diễn ra vào giữa tháng 1/2011 tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm - Hà Nội. Nghệ sĩ Minh Vượng cho biết: “Hội nghệ sĩ và doanh nhân chúng tôi hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, nhân đạo và cống hiến.

 
Chúng tôi muốn đến tận những vùng đất xa xôi để phục vụ miễn phí bà con tại những vùng đất đó. Sở dĩ chúng tôi chọn sân khấu biểu diễn là sân chùa là bởi lẽ trong đêm diễn, chúng tôi sẽ đặt một chiếc hộp nhỏ ngay trên sân khấu, số tiền mà các khán giả tự nguyện đóng góp bằng cách thả vào hộp, chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ cho nhà chùa để nhà chùa dùng làm kinh phí trùng tu, tôn tạo và các hoạt động từ thiện. Như vậy người dân sẽ vừa được thưởng thức nghệ thuật lại vừa chung tay trùng tu chính ngôi chùa - biểu tượng văn hóa của địa phương mình”.

Nói về những hoạt động của hội, nghệ sĩ Minh Vượng cho biết, chị đặc biệt quan tâm tới nội dung các tiết mục nghệ thuật sẽ biểu diễn cho bà con. Anh, chị, em nghệ sĩ thống nhất sẽ chọn những trích đoạn tiêu biểu, độc đáo của tuồng, chèo, cải lương mang tính nhân văn sâu sắc như: Tấm Cám, Lưu Bình - Dương Lễ, các tiểu phầm hài giàu ý nghĩa để biểu diễn. Như vậy, bà con nhân dân sẽ vừa có được những giây phút thư giãn thoải mái và hơn nữa, giữa sân khấu là sân chùa, những tác phẩm như vậy sẽ góp phần đưa khán giả hướng đến lòng nhân ái hơn và sự bao dung.

Theo Minh Vượng thì ngay những ngày đầu tiên của năm 2011, các hoạt động đầu tiên của hội sẽ triển khai tại một số ngôi chùa ở Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc, sau đó dần tiến vào khu vực miền Trung và kết thúc tại miền Nam.

Thế Cường