Nghệ An: Không có chuyện cầu treo Khe Lẻ sập xuống suối

(Dân trí) - Chiều 5/4, lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An khẳng định: không có chuyện cầu treo bắc qua Khe Lẻ tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) bị sập trong lúc thi công mà chỉ bị nghiêng sang một bên do thay tăng đơ.

Trao đổi với PV Dân trí, chiều 5/4, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An khẳng định: Cầu treo bắc qua Khe Lẻ không phải bị sập như một số thông tin báo chí đã đăng tải.

Theo ông Kỳ, nguyên nhân của sự việc là do trong quá trình kiểm tra, rà soát hệ thống cầu treo trên địa bàn, Sở GTVT Nghệ An phát hiện nhà thầu sử dụng tăng đơ căng cáp tại cầu treo Khe Lẻ không đúng với thiết kế nên đã yêu cầu nhà thầu thay lại. Quá trình thay tăng đơ, một bên cáp chùng xuống, mặt cầu vặn nghiêng và làm rơi một số miếng ván xuống khe.

“Đây chỉ là một sự việc nhỏ, không có thương vong về người và thiệt hại về tài sản không đáng kể. Đến nay nhà thầu đã tự khắc phục, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thi công cầu”, ông Kỳ khẳng định.

Một chiếc cầu treo tại xã Môn Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An)
Một chiếc cầu treo tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An)

Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn Lương Đình Hoa cũng cho biết: Vào khoảng 12h ngày 3/4, trong quá trình thi công, tổ thợ vừa mới kéo xong dây cáp bên phải cầu, đang kéo dây cáp bên trái thì gặp trời mưa lốc nên phải chạy vào trú mưa.

Sau trời mưa, tổ thợ ra thi công tiếp thì phát hiện cầu bị vặn nghiêng, mất thăng bằng, một số tấm ván bị rơi xuống suối chứ không có sự việc sập cầu.

“Cầu treo Khe Lẻ được khởi công từ tháng 9/2013 nối bản Búng và bản Cồn (bản của người Đan Lai). Mới đây, đoàn kiểm tra cấp trên đi kiểm tra cầu treo thì phát hiện một số thiết bị làm cầu không đúng với quy định, thiết kế nên buộc phải tiến hành sửa lại. Trong lúc nhóm thợ thay tăng đơ thì bị vặn nghiêng. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện để có hướng khắc phục, xử lý”, ông Hoa nói.

Cầu treo đang được thi công sửa chữa lại là cầu treo loại nhỏ bắc qua lòng Khe Lẻ cách Quốc lộ 7 hơn 40km, cách xã Môn Sơn 20km, giáp biên giới Việt - Lào. Cầu có trọng tải 2,5 tấn, dài 102m, rộng 2,5m. Dự án do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa