Ngày mai Bắc Bộ đón gió mùa đông bắc

(Dân trí) - Kết thúc đợt ấm áp ngắn ngày, từ đêm mai (15/3) Bắc Bộ rét trở lại, do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc đang di chuyển xuống phía nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn thông báo, khoảng chiều tối và đêm 15/3, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do đó, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ diễn ra mưa rào rải rác kèm theo dông; tại vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Chuyên gia khí tượng cho biết, Vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Hà Nội bắt đầu có mưa phùn rải rác và rét từ 16/3. Tuy nhiên, đây chỉ là đợt không khí lạnh với cường độ yếu nên chỉ gây rét đậm vào sáng sớm và đêm, trưa chiều hửng nắng. Nền nhiệt trung bình 15-23 độ C.  

Đợt rét cường độ thấp này sẽ kéo dài khoảng 4-5 ngày, sau đó trời ấm dần. Kiểu thời tiết tương tự  như vậy kéo dài đến Thanh Hoá.

Tuy nhiên, trong 3-4 ngày tới, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế vẫn là ngày nắng, đêm không mưa. Có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 35 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận duy trì ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, không có mưa; nhiệt độ thấp nhất 18-23 độ C, cao nhất  31-34 độ C.

Phạm Thanh