1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 11/7 truy điệu các chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

(Dân trí) - Lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng tại xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) sẽ được tổ chức vào ngày 11/7 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đến ngày 8/7, có 18 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ rơi máy bay xảy ra sáng 7/7 tại thôn 11, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, lúc 7h45 ngày 7/7, trong khi đang bay huấn luyện thả dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, máy bay Mi 171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 - Sư đoàn Không quân 371 đã bị cháy động cơ và rơi.
 

Ngày 11/7 truy điệu các chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

Vụ rơi máy bay trực thăng khiến 16 chiến sĩ hy sinh tại hiện trường, 2 chiến sĩ hy sinh trong bệnh viện.

Trên máy bay lúc đó có 21 người, 16 chiến sĩ đã hy sinh tại chỗ. 5 chiến sĩ được đưa vào Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây) cấp cứu, sau đó được chuyển về Viện bỏng quốc gia để điều trị. Các y bác sĩ Viện Bỏng quốc gia đã rất tận tình cứu chữa song do vết thương quá nặng, chiều ngày 7/7, một chiến sĩ bị thương đã tử vong. Đến 3h45 sáng 8/7, thêm một chiến sĩ không qua khỏi. Hiện 3 chiến sĩ còn lại đang được các y bác sỹ nỗ lực giành giật sự sống.

Sáng nay 8/7, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - đã tới Viện Bỏng quốc gia thăm các cán bộ, học viên bị thương. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân - cho biết, chiều nay 8/7, toàn bộ thân nhân các chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn chưa xác định được danh tính sẽ có mặt tại Hà Nội để tham gia công tác giám định ADN, nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

Trước đó, tối 7/7, Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất và báo cáo Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh vào ngày 11/7 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tiến Nguyên