1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang:

Ngạt khí trên tàu cá, 1 người chết, 5 nhập viện

(Dân trí) - Mới đây, 6 thuyền viên trên một tàu thu mua thủy sản ở vùng biển Phú Quốc bị ngạt khí, trong đó có 1 người tử vong, 5 người khác phải nhập viện điều trị.

Vào khoảng 3h ngày 2/4, khi tàu CSB 2002, Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang thực hiện nhiệm vụ cách Tây đảo Thổ Chu 10 hải lý thì nhận được lệnh của Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng về việc cứu nạn các ngư dân bị nạn đang cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Thổ Chu.

Ngay sau đó, tàu 2002 chuyển hướng về xã đảo Thổ Chu, cấp tốc đưa các nạn nhân về Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc điều trị.

Ngạt khí trên tàu cá, 1 người chết, 5 nhập viện - 1

Tàu Cảnh sát biển  4 nhanh chóng đưa các thuyền viên vào Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân là thuyền viên của tàu Mộng Cầm mang số hiệu TG 93575-TS. 6 thuyền viên bị ngạt khí được đưa vào cấp cứu tại Trạm Y tế xã Thổ Châu, gồm: Trần Văn Vũ (28 tuổi), Nguyễn Văn Tân (19 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (50 tuổi), Trần Văn Kính (33 tuổi, cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), Phan Văn Lùn (19 tuổi) và Phạm Văn Gấm (51 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Ngạt khí trên tàu cá, 1 người chết, 5 nhập viện - 2

Hiện tình hình sức khỏe 5 thuyền viên đang dần ổn định

Sau đó, anh Vũ đã tử vong, 5 người còn lại trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, phải nhờ lực lượng Cảnh sát biển chuyển vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc.

Theo thông tin từ bác sĩ Phạm Thành Công - Trạm Trưởng Trạm Y tế xã Thổ Châu - 6 bệnh nhân được xác định ngộ độc khí CH4 ở khoang chứa cá.

Hiện tại trừ trường hợp tử vong, 5 người còn lại sức khỏe cơ bản ổn định.

Nguyễn Hành