Nghệ An:

Ngang nhiên rao bán cao hổ, động vật quý hiếm trên Facebook

(Dân trí) - Mới đây, một nam thanh niên đã đăng lên trang Facebook cá nhân ảnh xác hổ, gấu nguyên con, rao bán các loại cao, đăng cả cảnh người này tự tay hút mật gấu. Trên facebook này có cả số điện thoại liên lạc gắn với thông tin quảng cáo cung cấp “hàng” theo nhu cầu.

Ngày 7/1 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân có tên Minh Chinh đăng tải rất nhiều hình ảnh gấu được nuôi nhốt và mật gấu, quy trình hút mật... Kèm theo những hình ảnh đó, chủ nhân facebook ghi những lời mời chào mua mật gấu kèm lời khẳng định là "hàng" uy tín, chất lượng.

Theo tìm hiểu của PV, tên thật của thanh niên này là Hồ Minh Chinh (24 tuổi, trú xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngày 7/1, Chinh đăng lên Facebook loạt ảnh gấu và mật gấu. Chinh rao bán và khẳng định hàng chất lượng, uy tín.
Ngày 7/1, Chinh đăng lên Facebook loạt ảnh gấu và mật gấu. Chinh rao bán và khẳng định hàng chất lượng, uy tín.

Lướt qua một vòng trang cá nhân Facebook của Chinh, chúng tôi thấy thanh niên này đăng rất nhiều hình ảnh rao bán gấu, mật gấu, hổ và cao hổ. Không những thế, từ lâu người này còn đăng rao bán cả chim đại bàn, rắn hổ mang, sừng tê giác...

Mới đây nhất là vào ngày 7/1, Chinh đăng lên trang cá nhân Facebook của mình nhiều hình ảnh về những lọ mật gấu và cảnh chính tay người này trực tiếp hút mật gấu. Trước đó, ngày 31/12, người này đăng hình ảnh rao bán cả 1 con gấu cấp đông lớn. Ngày 20/12, thanh niên này đăng hình ảnh xương hổ và thông báo chuẩn bị giết con hổ 2,2 tạ để nấu cao cho khách, ai có nhu cầu thì liên hệ để mua.

Để khẳng định không lừa đảo, với mỗi thông tin mới rao bán gấu, hổ, Chinh đăng kèm hình ảnh của mình cùng số điện thoại và địa chỉ nhà riêng để ai cần thì đến trực tiếp mua.


Bài viêt Chinh đăng thông báo chuẩn bị làm thịt hổ nặng 2 tạ 2 để nấu cao cho khách hàng cần tìm đến mua.

Bài viêt Chinh đăng thông báo chuẩn bị làm thịt hổ nặng 2 tạ 2 để nấu cao cho khách hàng cần tìm đến mua.

Liên hệ theo số điện thoại mà Chinh đăng tải, chúng tôi hỏi mua một lạng cao hổ thì Chinh báo 28 triệu đồng hàng xịn, nguyên chất. Khi chúng tôi tỏ vẻ sợ hãi thì Chinh làm oai và cho biết gia đình quen rộng nên đừng lo. Để khẳng định thêm về vai vế, Chinh kể việc mình từng bị công an bắt về tội rao bán động vật quý hiếm nhưng sau đó được thả về.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Chính - Phó chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng xuống kiểm tra để làm rõ vụ việc. Ông Chính khẳng định việc rao bán hổ, gấu và mật, cao này là vi phạm pháp luật.

Ngay tại nhà riêng của mình, Chinh cũng làm biển hiệu công khai rao bán các loại cao, mật mà không bị lực lượng chức năng nào hỏi thăm.
Ngay tại nhà riêng của mình, Chinh cũng làm biển hiệu công khai rao bán các loại cao, mật mà không bị lực lượng chức năng nào "hỏi thăm".

Trước đó, Dân trí cũng đã phản ánh về việc thanh niên Chu Văn Cường (26 tuổi, trú phường Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) đăng tải những hình ảnh giết hàng loạt khỉ để nấu cao trên trang Facebook cá nhân Cường Và Cường.

Sau khi nắm bắt sự việc, Hạt Kiểm lâm TX. Hoàng Mai, công an TX. Hoàng Mai đã vào cuộc, triệu tập Cường lên để điều tra làm rõ. Từ lời khai này, cơ quan chức năng đã triệu tập thêm 4 người có liên quan. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Một số hình ảnh động vật quý hiếm mà Chinh đăng rao bán lên Facebook:

Chinh thông báo khách hàng cần mua hổ thì gọi điện theo số riêng.
Chinh thông báo khách hàng cần mua hổ thì gọi điện theo số riêng.
Chinh rao bán chim đại bàng.
Chinh rao bán chim đại bàng.
Chinh đăng hình ảnh đang trực tiếp hút mật từ con gấu.
Chinh đăng hình ảnh đang trực tiếp hút mật từ con gấu.
Sừng tê giác.
Sừng tê giác.
Gấu cấp đông.
Gấu cấp đông.
Da hổ đã thuộc.
Da hổ đã thuộc.
Cao hổ thành phẩm mà Chinh đăng lên quảng cáo.
Cao hổ thành phẩm mà Chinh đăng lên quảng cáo.
Ngang nhiên rao bán cao hổ, động vật quý hiếm trên Facebook - 11
Nguyên 1 con hổ mà Chinh chụp đăng lên Facebook.
Nguyên 1 con hổ mà Chinh chụp đăng lên Facebook.

Nhóm PV