1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngắm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lớn nhất nước sắp khánh thành

(Dân trí) - Ngày 24/3 tới, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lớn nhất nước sẽ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015) và 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (28/3/1930-28/3/2015).

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, có 11 người con và cháu là liệt sĩ), được xây dựng trên diện tích 15ha tại đỉnh núi Cấm (thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do họa sĩ Đinh Gia Thắng phác thảo.

Ngắm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lớn nhất nước sắp khánh thành
Sau hơn 12 năm thai nghén ấp ủ, cuối cùng tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng được xây dựng tại Quảng Nam. Theo các nhà điêu khắc và các kiến trúc sư đánh giá đây là bức tượng lớn nhất nước hiện này và cả khu vực Đông Nam Á.
 
Ngắm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lớn nhất nước sắp khánh thành
Để hoàn thành bức tượng đài này những người thợ cùng đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, họa sĩ điêu khắc đã miệt mài hơn 6 năm trời bạt núi, xây tượng. Đến nay toàn bộ công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hoàn thành được 99% công việc.
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Với Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, họa sĩ Đinh Gia Thắng khẳng định đây là công trình mỹ thuật lớn nhất mà ông tham gia xây dựng. Nhưng với ông, nó bao gồm cả yếu tố tâm linh tôn thờ người Mẹ Việt Nam. Chính vì vậy mà họa sĩ Đinh Gia Thắng giành toàn bộ tâm huyết cho công trình vĩnh cửu này.
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Để xây dựng bức tượng, phần đá hoa cương để tạc tượng Mẹ phải vào tận các mỏ đá ở Bình Định chọn rồi khai thác. Mỗi tảng đá có khối lượng từ 60 đến 110 tấn, tảng đá nhỏ nhất có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1m. Còn tảng đá lớn nhất có chiều dài 4,8m, cao 2,5m, rộng 2m đủ để thấy hành trình gian nan tìm đá xây tượng Mẹ.
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Tổng khối lượng đá hoa cương vận chuyển từ Bình Định về Quảng Nam xây dựng tượng mẹ lên đến 3.000m3 đá nguyên khối và có trọng lượng lên đến 20.000 tấn. Từng thớt đá được xếp chồng lên nhau để tạc nên tượng Mẹ Việt Nam.
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
8 trụ huyền thoại dựng trước tượng Mẹ được xây dựng từ 6 thớt đá hoa cương có đường kính 2m xếp chồng lên nhau và chiều cao của trụ 11,2m. Tổng khối lượng của 8 trụ huyền thoại này 1.400 tấn.
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được Thủ tướng Chính phủ xếp vào hạng mục công trình văn hóa cấp quốc gia. Tượng cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m.
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Sau lưng tượng là nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng có diện tích 400m², có bia ghi danh gần 50.000 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp cả nước, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của Mẹ đối với Tổ quốc
 
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
Bên trong khối đá hoa cương hình cánh cung dài 120m là nhà bảo tàng các Mẹ Việt Nam Anh hùng có tổng diện tích 397m² bao gồm phòng trưng bày, phòng khách, khu bảo quản. Hai bên tượng đài bố trí hai thảm hoa lớn với diện tích 600m² được trang trí nhiều họa tiết, với sắc thái của 54 dân tộc anh em trên mọi miền đất nước
Vườn sa thạch khắc thơ về Mẹ
 
Khối tượng đài chính còn gắn kết với một hồ nước lớn 1.000m². Phía sau khối tượng đài là một bãi cỏ rộng và một vườn đá, cây xanh trên tổng diện tích 15 ha.
 
Dù chưa được khánh thành nhưng mỗi ngày có rất nhiều người dân địa phương và cả nước đến thăm viếng
 
Dù chưa được khánh thành nhưng mỗi ngày có rất nhiều người dân địa phương và cả nước đến thăm viếng
Dù chưa được khánh thành nhưng mỗi ngày có rất nhiều người dân địa phương và cả nước đến thăm viếng

Theo ông Trần Văn Huỳnh – Phó BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (đơn vị chủ đầu tư), tổng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng Khu tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng lên đến hơn 411 tỷ đồng từ nguồn vận động các tổ chức cá nhân và ngân sách địa phương và trung ương. Đến ngay công việc xây dựng đã hoàn thành 99% và sẽ khánh thành đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Công Bính