1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Ngã vì va quẹt xe buýt, một thanh niên bị xe tải lao đến cán chết

(Dân trí) - Đang điều khiển xe máy qua ngã 3, bất ngờ va chạm vào xe buýt, anh Trị bị ngã giữa đường. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc xe tải từ phía sau lao đến tông anh Trị tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy vào khoảng 11h00 ngày 28/4, tại ngã 3 đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Du (Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi). Nạn nhân là Đào Tấn Trị (31 tuổi, ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa).

Vào thời điểm trên, anh Trị đang điều khiển xe máy (BKS 76V5 - 4794) lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn, bất ngờ va vào đuôi xe buýt mang BKS 76B - 000.62 do lái xe Trần Văn Lớt (40 tuổi) điều khiển, chạy hướng ngược chiều với anh Trị.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới bánh xe tải

Chiếc xe máy nằm gọn dưới bánh xe tải

Cú va chạm khiến anh Trị ngã nhẹ xuống đường. Đúng lúc này, xe tải mang BKS 76K - 9327 do Nguyễn Văn Xanh (SN 1993, quê ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều kiển, chạy phía sau xe buýt bất ngờ lao qua vị trí anh Trị bị ngã, cán chết thanh niên này.

Chiếc xe máy nằm gọn dưới bánh xe tải

Xác nạn nhân nằm ngay giữa đường Lê Thánh Tôn

Ông Trần Văn Quang - người dân sống gần hiện trường cho biết: “Tuyến đường này là nơi xe khách, xe tải chạy ầm ầm, đặc biệt là buổi trưa và chiều tối. Khi xảy ra sự việc, tôi vừa nghe tiếng chà do thắng xe, nhìn ra thấy một thanh niên bị té văng ra giữa đường Lê Thánh Tôn. Tôi và những người dân khác chưa kịp hô hoán thì chiếc xe tải lao qua người nạn nhân. Chúng tôi ở đây ớn nhất là mấy chiếc xe tải, chúng chạy như bay vậy và trên đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông”.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh - Quảng Ngãi (đơn vị quản lý xe buýt) cho biết: “Hiện tại, bên nào có lỗi thì vẫn chờ cơ quan điều tra kết luận. Trước mắt, về vấn đề nhân ái, chúng tôi hỗ trợ chi phí đưa thi thể nạn nhân về quê và mai táng. Nếu lỗi gây anh Trị tử vong thuộc về xe buýt, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường theo quy định pháp luật”.

Hồng Long