1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Nghệ An:

Ngã giàn giáo, một lao động Việt tử vong tại Angola

(Dân trí) - Trong lúc làm việc tại một công trình xây dựng ở Angola anh Chu Sĩ Hạnh (trú xóm 6, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An) không may bị tai nạn. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị chấn thương quá nặng anh đã tử vong.

Người mẹ già cùng hai con thơ bên bàn thờ người anh Chu Sĩ Hạnh.
Người mẹ già cùng hai con thơ bên bàn thờ người anh Chu Sĩ Hạnh.
 
Bà Lê Thị Quỳ (SN 1953) - mẹ của nạn nhân Chu Sĩ Hạnh - cho biết, sáng ngày 31/5, gia đình nhận được điện thoại từ những người cùng làm với anh Hạnh tại Angola thông báo anh bị tai nạn trong lúc thi công tại một công trường xây dựng. Anh bị ngã từ giàn giáo cao xuống đất với vết thương rất trầm trọng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương nhưng đến ngày 2/6 đã tử vong.

“Gia đình cũng chỉ nhận được thông tin như vậy, nhưng không biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến tai nạn như thế nào. Tất cả mọi thông tin về tình trạng sức khỏe của con tôi chỉ được những người làm ở bên đó báo qua điện thoại”, bà Quỳ kể.

Chị Trần Thị Dương (SN 1978, vợ anh Hạnh) ngất lịm sau khi nghe tin dữ của chồng. 
 
Chị Trần Thị Dương suy sụp sau cái chết của chồng.
Chị Trần Thị Dương suy sụp sau cái chết của chồng.

Ông Trương Văn Tuyển, Phó công an xã Diễn Hạnh, cho biết, hiện trên địa bàn xã có khoảng hơn 20 lao động đang làm việc tại Angola. Hầu hết đều đi theo hình thức “chui”, tự liên hệ với các công ty, đường dây xuất khẩu lao động, không báo cáo qua UBND xã.

Được biết anh Chu Sĩ Hạnh đi xuất khẩu lao động tại Angola và làm nghề xây dựng được gần một năm nay. Anh có 2 con nhỏ, cháu lớn gần 5 tuổi, cháu nhỏ hơn 2 tuổi, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy