Ngã giàn giáo - Một kiểu tai nạn lao động đáng sợ
(Dân trí) - Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã phải cấp cứu cho gần 30 trường hợp ngã giàn giáo; 1/4 trong số đó tử vong, các ca còn lại cũng để lại những di chứng nặng nề.
Khoa Xương khớp Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngày 5/6, viện tiếp nhận trường hợp anh Nguyễn Văn Phấn (Hưng Yên) ngã từ giàn giáo cao 3m xuống đất. Anh Phấn bị đa chấn thương, vùng ngực kín tràn máu tràn khí, rất may không thiệt mạng nhưng khả năng lao động của anh Phấn sau này sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
Y tá trưởng Nguyễn Văn Huy cho biết, trong vài tháng trở lại đây, số nạn nhân phải nhập viện cấp cứu do ngã giàn giáo có xu hướng gia tăng; phần lớn các trường hợp trong số này đều rơi vào tình trạng chấn thương rất nặng, nhiều bệnh nhân bị liệt hoàn toàn do tổn thương cột sống.
Điều đáng nói là các nạn nhân bị ngã giàn giáo thường trong độ tuổi lao động chính, có tuổi đời rất trẻ, thường là đàn ông, trụ cột của một gia đình. Tai nạn gây nên những di chứng lâu dài, có thể làm mất khả năng lao động của bệnh nhân mặc dù đã tốn nhiều tiền bạc và thời gian điều trị; ảnh hưởng lớn đến xã hội.
Y tá trưởng Huy cũng cho biết, nơi xảy ra tai nạn kiểu này thường là các công trường xây dựng. Chính vì sự bất cẩn của người lao động và thói quen vô trách nhiệm của chủ công trình đã dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Thanh Trầm