Nên dành một số ghế trong Quốc hội cho Kiều bào

(Dân trí) - Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Niên cho rằng: “Coi kiều bào là lực lượng không thể tách rời của dân tộc, chúng ta nên hướng tới mở rộng quyền lợi chính trị cho bà con kiều bào, cụ thể là dành ra một số ghế trong Quốc hội cho bà con…”

Phát biểu trong “Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện nghị quyết số 36 - NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Niên đã có những nhận xét về việc đưa nghị quyết 36 vào đời sống bà con Việt kiều. Ông Nguyễn Duy Niên cũng đề xuất hướng tới mở rộng quyền lợi chính trị cho bà con kiều bào, cụ thể là dành ra một số ghế trong quốc hội cho bà con Việt kiều, qua đó thể hiện một cách triệt để đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước ta: Coi kiều bào là lực lượng không thể tách rời của dân tộc. 

Nên dành một số ghế trong Quốc hội cho Kiều bào - 1
Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Niên phát biểu tại hội nghị.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Duy Niên đánh giá cao các chính sách cụ thể hóa Nghị quyết 36 như luật về quốc tịch, đất đai, nhà ở, đầu tư, doanh nghiệp, pháp lệnh về ngoại hối, quy định về miễn thị thực nhập xuất cảnh cho NVNONN, về cư trú, hồi hương,… theo hướng ngày càng thuận lợi cho kiều bào. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhận định nghị quyết 36 mới chỉ thực hiện thành công một nửa, nửa còn lại sở dĩ chưa thành công bởi vẫn còn những khúc mắc trong tư duy về hiện thực hóa nghị quyết mà vấn đề cốt lõi phải làm là thực hiện nhanh chóng và triệt để hòa giải dân tộc.

Nguyên bộ trưởng Nguyễn Duy Niên cho rằng, bộ phận chống đối nhà nước và nhân dân Việt Nam một cách hung hăng và quyết liệt sẽ tự bị tiêu diệt khi bà con kiều bào của chúng ta hiểu và dành trọn tấm lòng của mình hướng về tổ quốc. Muốn như vậy, chính sách về người Việt nam ở nước ngoài của chúng ta phải thật linh hoạt và cởi mở để bà con Việt kiều mỗi khi trở về nước đều có cảm giác như được trở về nhà và họ cũng chính là chủ nhân của đất nước. 

Nên dành một số ghế trong Quốc hội cho Kiều bào - 2
Đảng và nhà nước ta luôn coi kiều bào là lực lượng không thể tách rời của dân tộc

Ông Niên cho rằng: “Cơ quan đại diện nhà nước ta tại nước sở tại phải thực sự là địa chỉ tin cậy, là nơi tìm đến của bà con kiều bào mỗi khi muốn hướng về tổ quốc. Thực tế, cuộc sống trên đất nước sở tại quá bận rộn nên nhiều khi bà con kiều bào bị cuốn theo công việc. Vì vậy, đòi hỏi các nhân viên đại sứ phải tận tụy và có tâm lắm mới có thể thu hút được bà con kiều bào lại gần”.

Vấn đề đặt ra về việc thực hiện nghị quyết 36 đạt hiểu quả cao nhất được nguyên Bộ trưởng Nguyễn Duy Niên nhấn mạnh mặt tâm lí và tư tưởng. Ông cho rằng dù chiến tranh đã lùi xa 35 năm nhưng không phải vì thế mà tư tưởng của cả hai phía đã thông suốt hoàn toàn. Vẫn còn ở đâu đó những suy nghĩ hận thù, mất mát. Vì thế, lòng vị tha, sự nhân ái và vòng tay mở rộng là điều kiện tiên quyết để xóa sạch những vết thương dân tộc làm sao đưa nhân dân trong nước và bà con kiều bào trở thành một khối thống nhất bền chặt.

Trên tinh thần ấy, ông Nguyễn Duy Niên đưa ra vấn đề mở rộng quyền lợi chính trị cho bà con kiều bào để bà con hiểu và tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Đảng và nhà nước ta, dẫu rằng nguyên Bộ trưởng cũng nhận định đây là vấn đề trong tương lai và để thực hiện sẽ còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ.
 
Thế Cường